Sát cánh kiểm soát dịch bệnh ở "vùng đỏ"

Thứ Bảy, 27/11/2021, 08:18

Tỉnh Bạc Liêu hiện còn 7 đơn vị cấp xã thuộc "vùng đỏ". Ở những khu vực này, lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, kiểm soát địa bàn.

Theo Trung tá Huỳnh Văn Nguyên, Trưởng Công an thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân), chưa đầy 10 ngày bùng phát ổ dịch, thị trấn Ngan Dừa có 145 F0 rải đều các địa bàn dân cư. Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), Công an thị trấn cùng lực lượng khác tiến hành truy vết F0, F1, F2 bất kể ngày, đêm, lập danh sách xét nghiệm sàng lọc F0 theo thứ tự ưu tiên. Công an thị trấn tổ chức 370 đợt tuần tra, lập biên bản 79 trường hợp, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 66 triệu đồng.

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Công an thị trấn đã chấn chỉnh lại trật tự mua bán tại chợ truyền thống; tổ chức phân luồng, giăng dây, đề nghị giữ khoảng cách giữa người bán với người mua, yêu cầu các quầy sạp đều bố trí cao su chắn giọt bắn, việc giao nhận hàng hóa đều thực hiện bằng ròng rọc. "Các khu cách ly tập trung trên địa bàn thị trấn Ngan Dừa đang quá tải. CBCS được phân công trực bảo vệ 24/24h, không để xảy ra trường hợp ra vào khu cách ly không kiểm soát được.

Công an phối hợp, hỗ trợ lực lượng y tế kiên quyết xử lý các hành vi cố tình trốn khỏi khu vực cách ly, đưa những đồ vật, phương tiện, vật phẩm và hàng hoá khác có khả năng lây truyền dịch bệnh ra, vào khu cách ly; không chấp hành và chống người thi hành công vụ; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu vực bảo vệ… Công an thị trấn thành lập các tổ đi chợ hộ, vận động 220 suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng tặng người dân trong các khu cách ly, phong tỏa", Trung tá Nguyên cho biết.

Phường 1 (TP Bạc Liêu) cũng là "điểm nóng" của dịch bệnh. Hiện, phường 1 có 430 F0, gần 1.100 F1 và gần 1.300 F2. Thiếu tá Kiều Quốc Thanh, Trưởng Công an phường cho biết, có 19 tổ tự quản phòng, chống dịch phát huy hiệu quả trong cộng đồng. Các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc nhanh chóng, không để chồng chéo.

Đại tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an huyện Hòa Bình cho biết, Công an huyện đã chỉ đạo Công an 2 xã "vùng đỏ" Vĩnh Mỹ A và Vĩnh Thịnh tăng cường thiết lập chốt chặn, kiểm soát việc đi lại, hoạt động kinh doanh… Từ ngày 21 đến 23/11, lực lượng Công an đã phát hiện 98 trường hợp vi phạm. Toàn huyện Hòa Bình đang là "vùng cam" nên Công an huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường xử lý, nhắc nhở các trường hợp ra đường sau 20 giờ; các đám tiệc tổ chức không đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Đặc biệt, Công an và Y tế 2 xã "vùng đỏ" phải tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 để bóc F0 ra khỏi cộng đồng; thần tốc truy vết F1, F2.

Theo Thượng tá Phan Hoài Vũ, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bạc Liêu, Công an các địa phương đang quản lý chặt địa bàn giáp ranh, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh.

Ngày 26/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 566 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 51 ca so với ngày trước, trong đó có 232 ca trong cộng đồng. Ngoài ra, có 206 ca tại các khu cách ly phong tỏa liên quan đến các ca bệnh trước; 120 ca ghi nhận tại các khu cách ly tập trung; 8 ca về từ các tỉnh, thành phố. Trong 566 ca, có 163 ca dưới 18 tuổi…

V.Đức - D.Đạt
.
.