Qua Fanpage, Công an tỉnh Hà Nam tìm được tài sản cho người đánh rơi

Thứ Bảy, 14/05/2022, 08:25

Chiều 13/5, tại trụ sở Công an tỉnh Hà Nam, đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức trao trả chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ và tài sản bị đánh rơi cho anh Nguyễn Văn Nam, trú tại Nam Sơn 2, Phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Trước đó, khoảng 16h, ngày 6/5, anh Phạm Đức Hải, trú tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa có gửi thông tin đến trang Fanpage Công an tỉnh Hà Nam với nội dung nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có  thẻ CCCD, giấy tờ đăng ký xe mô tô và bằng lái xe; 2 chiếc thẻ ngân hàng, 1 giấy bảo hiểm xe, 1 thẻ bảo hiểm y tế cùng 1 chiếc thẻ Vingroup mang tên Nguyễn Văn Nam, trú tại Nam Sơn 2, phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, Hà Nam, cùng một số tờ tiền mệnh giá khác nhau.

Qua trang Fanpage của Công an tỉnh Hà Nam, anh Phạm Đức Hải nhờ Công an tỉnh Hà Nam giúp tìm chủ nhân của chiếc ví nói trên và trao trả ví cùng giấy tờ, tài sản cho người đánh rơi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hà Nam đã khẩn trương tiến hành xác minh.

 Qua đó xác định anh Nguyễn Văn Nam, trú tại Nam Sơn 2, Phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý có đánh rơi chiếc ví như thông tin anh Hải đã cung cấp.

unnamed 2.jpg -0
Thiếu tá Nguyễn Minh Khoa, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Nam trao trả chiếc ví cùng giấy tờ quan trọng cho anh Nam.

 Thiếu tá Nguyễn Minh Khoa, Phó Trưởng phòng Tham mưu đã trao trả tài sản trên cho anh Nam. Vui mừng khi nhận lại chiếc ví cùng giấy tờ và tài sản đã đánh rơi, anh Nam xúc động gửi lời cảm ơn tới anh Hải và các CBCS Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Nam đã giúp anh tìm lại được tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng. Anh Nam cho biết, trước đó anh cũng đã nhờ bạn bè, đồng nghiệp tìm tài sản và đăng thông báo trên mạng xã hội nhưng không có kết quả.

Theo lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Nam, thời gian qua, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Hà Nam thường xuyên duy trì tiếp nhận thông tin 24/24h của công dân qua mạng xã hội, đường dây nóng, kịp thời phục vụ lãnh đạo đơn vị tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh xác minh, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp liên quan tới ANTT, giải quyết thủ tục hành chính.

Quá trình tham mưu giải quyết, đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân; được nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.  Một trong những kết quả đáng ghi nhận thời gian qua đó là đã góp phần giải cứu thành công cháu bé trú tại thành phố Cần Thơ bị lừa bán sang Trung Quốc.

Hà Anh
.
.