Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thích ứng linh hoạt

Thứ Tư, 24/11/2021, 08:07

Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); chung tay giữ gìn an ninh trật tự (ANTT); phòng, chống đại dịch COVID-19, góp phần đưa cuộc sống của người dân trở lại “bình thường mới”.

Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023.

Năm 2021 dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhưng bằng nhiều cách, Công an tỉnh  Bạc Liêu đã vận động 1.248 cuộc, với 54.866 lượt người tham gia phong trào, phát 65.206 tài liệu tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Công an đã mời, răn đe, giáo dục, cảm hóa 1.537 đối tượng cam kết không tái phạm; vận động 208.331 lượt người; hòa giải thành công 57 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Công an tỉnh Bạc Liêu chọn xã Phong Tân, thị xã Giá Rai làm điển hình về “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và phường 7, TP Bạc Liêu để xây dựng “Phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”. Bên cạnh là nâng cao chất lượng hoạt động của 294 lượt mô hình, 328 tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn, nhân rộng 21 mô hình. Đặc biệt, mô hình “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào Khmer” được Bộ Công an nhân rộng.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thích ứng linh hoạt -0
Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà ông Nguyễn Minh Tự (Tổ bảo vệ dân phố phường 1, thị xã Giá Rai) nhân “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2021.

Từ việc nắm chắc địa bàn, các tổ chức quần chúng chủ động phối hợp với Cảnh sát khu vực, các đoàn thể, Ban nhân dân các khóm, ấp hoà giải thành công nhiều mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, làm cho ANTT trên địa bàn chuyển biến tích cực. Công an phường, thị trấn đôn đốc, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT; vận động giao nộp các loại vũ khí thô sơ, hung khí tự chế…

Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; các sở, ban, ngành chức năng bám sát địa bàn, nắm hộ, nắm người, kịp thời phát hiện người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài (vùng dịch) về địa phương để triển khai các biện pháp giám sát, cách ly theo quy định. 

Ông Thạch Sơn, Tổ phó Tổ tự quản dòng tộc về ANTT ấp thị trấn A1 (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình), chia sẻ: “Các thành viên “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT” cũng phát huy tốt vai trò, uy tín của mình trong việc thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào bảo tồn các nét đẹp trong văn hóa của người Khmer Nam Bộ, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào, đoàn kết, tương trợ nhau xóa đói, giảm nghèo”. 

Năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã đã tiếp nhận 1.068 nguồn tin liên quan đến ANTT do nhân dân cung cấp, giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật,. Trong năm, vi phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giảm 5,9% số vụ, giảm 9,9% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 85,6%; cao hơn 3,7% so với cùng kỳ năm 2020. Có 54 xã, thị trấn đạt tiêu chí số 19 về xã đạt chuẩn an toàn về ANTT; 49/49 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 29/49 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; có 08/49 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao; 11/15 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 2/7 đơn vị cấp huyện được công nhận chuẩn huyện nông thôn mới. 

Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại 6 đơn vị cấp xã. Các hoạt động được tổ chức trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng, tạo nên ngày hội thật sự ý nghĩa, góp phần biểu dương sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Công an tỉnh Bạc Liêu cũng phát động cán bộ, chiến sĩ, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh số tiền trên 3 tỷ đồng.

V.Đức – B.Ân
.
.