Phát huy vai trò kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống của Bộ Công an

Thứ Sáu, 07/10/2022, 19:19

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị gặp mặt các thế hệ cán bộ và cộng tác viên nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Công an (16/10/1997 - 16/10/2022), chiều 7/10.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và cộng tác viên của Cổng TTĐT Bộ Công an…

Tại hội nghị, Văn phòng Bộ Công an đã công bố Thư chúc mừng của Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đối với Trung tâm thông tin báo chí Bộ Công an, nay là Cổng TTĐT Bộ Công an. Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã tặng Bằng khen cho Cổng TTĐT Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Phát huy vai trò kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống của Bộ Công an -0
Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, nhà báo Phạm Song Hà, Trưởng Ban Chính trị - Xã hội, Báo Nhân dân bày tỏ biết ơn sự giúp đỡ, hợp tác, chia sẻ thông tin của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cổng TTĐT Bộ Công an qua các thời kỳ, nhất là những định hướng tuyên truyền của lực lượng CAND về lĩnh vực bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Đồng chí nhớ lại kỷ niệm những lần phối hợp trao đổi thông tin, những "cú điện thoại trong đêm" với các đồng chí lãnh đạo Cổng TTĐT Bộ Công an trong những thời điểm bước ngoặt, cần xử lý thông tin đến ngành, đồng thời tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cổng TTĐT sẽ ngày càng phát triển, trở thành một trong những cơ sở thông tin đúng đắn, tin cậy...

Ôn lại truyền thống từ những ngày đầu thành lập với vô vàn khó khăn, thiếu thốn, Thiếu tướng Đàm Văn Tâm, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, nguyên Trưởng Trung tâm Thông tin báo chí Bộ Công an cho biết, cách đây 25 năm, ngày 16/10/1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký Quyết định số 838 đánh dấu sự ra đời của Trung tâm Thông tin báo chí Bộ Công an, cơ quan phát ngôn của Bộ Nội vụ, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý và chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành.

Phát huy vai trò kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống của Bộ Công an -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Văn phòng Bộ, cùng với những nỗ lực, tích cực, cố gắng của CBCS, Trung tâm Thông tin báo chí Bộ Công an đã hoạt động có hiệu quả, đi vào nề nếp, được Ban Văn hoá - Tư tưởng Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là một trong những cơ sở hoạt động hiệu quả, được các cơ quan báo chí coi là cầu nối tin cậy tiếp cận những thông tin chính thống của lực lượng CAND để phục vụ công tác tuyên truyền.

Theo Thiếu tướng Vũ Ngọc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, thời gian qua, công tác hợp tác truyền thông giữa đơn vị với Cổng TTĐT Bộ Công an đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực truyền tải thông tin về pháp luật, các vấn đề mang tính chiến lược trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp thuộc lĩnh vực bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác…

Phát huy vai trò kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống của Bộ Công an -0
Trung tướng Tô Ân Xô trao Thư chúc mừng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Trung tâm TTĐT Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm đánh giá, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT Bộ Công an đã giúp lan toả tất cả thông tin "nóng" nhất, mới nhất của Bộ Công an đến với người dân. Đối với người làm truyền thông, Cổng TTĐT Bộ Công an hiện tại là "hot nhất", những thông tin Trung tướng Tô Ân Xô đưa ra đều thiết thực, rất "nóng", thu hút sự quan tâm của dư luận.

"Thời gian qua, các đồng chí đã làm rất tốt, xây dựng hình ảnh của Bộ Công an, hình ảnh đẹp người chiến sỹ CAND trên không gian mạng; là kênh đầu nguồn phát đi những thông tin chính thống hoạt động của Bộ Công an", đồng chí Nguyễn Hồng Sâm nhấn mạnh và khẳng định, dù các báo có nhiều nguồn tin liên quan đến các hoạt động tố tụng thì Cổng TTĐT Chính phủ vẫn phải xác nhận qua Cổng TTĐT Bộ Công an hoặc Người phát ngôn, Trung tướng Tô Ân Xô. Cổng cũng là kênh tương tác tốt giữa người dân, doanh nghiệp và Bộ Công an, nhất là những thông tin cảnh báo phòng ngừa tội phạm, tố giác tội phạm...

Phát huy vai trò kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống của Bộ Công an -0
Phát huy vai trò kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống của Bộ Công an -1
Phát huy vai trò kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống của Bộ Công an -2
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ, Trung tướng Tô Ân Xô trân trọng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và cộng tác viên Cổng TTĐT Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trước xu thế phát triển của khoa học công nghệ, sự đa dạng các kênh thông tin, yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin báo chí nói chung và hoạt động của Cổng TTĐT ngày càng cao hơn, Trung tướng Tô Ân Xô đề nghị Cổng TTĐT Bộ Công an cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm vụ công tác Công an để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền. Chủ động, nhạy bén, đa dạng các kênh thông tin hơn nữa để nắm bắt, tổng hợp thông tin dư luận, báo chí, tham mưu phục vụ hiệu quả hoạt động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công an.

Phát huy vai trò kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống của Bộ Công an -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp tục phát huy vai trò kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống, có uy tín của Bộ Công an. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ mới trong việc cung cấp thông tin để xây dựng, phát triển hệ thống hiện đại, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Trước mắt tập trung tham mưu triển khai xây dựng Cổng TTĐT Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương theo đúng các quy định tại Nghị định số 42 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và sớm hoàn thành, ra mắt giao diện mới trên phiên bản Mobile.

Phát huy vai trò kênh thông tin phát ngôn chủ lực, chính thống của Bộ Công an -0
Trung tá Nguyễn Thị Minh Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Tô Ân Xô yêu cầu Cổng TTĐT Bộ Công an cần duy trì và tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan báo chí, Công an các đơn vị, địa phương để thống nhất tham mưu, tổ chức cung cấp thông tin tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan báo chí theo dõi, quản lý thông tin. Luôn chủ động, nhạy bén trong định hướng cung cấp thông tin liên quan việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chương trình công tác lớn, các chính sách pháp luật Bộ Công an được giao chủ trì, các vụ án, vụ việc có tác động sâu rộng đến cuộc sống của người dân và xã hội.

Trung tá Nguyễn Thị Minh Ngọc, Giám đốc Cổng TTĐT Bộ Công an trân trọng cảm ơn những ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Trung tướng Tô Ân Xô, những chia sẻ của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời khẳng định, CBCS Cổng TTĐT Bộ Công an sẽ nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới...

Quỳnh Vinh
.
.