Báo CAND họp mặt cộng tác viên và mừng xuân Quý Mão 2023 khu vực phía Nam:

Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình

Thứ Hai, 09/01/2023, 21:21

Tối 9/1, chương trình họp mặt cộng tác viên và mừng xuân Quý Mão 2023 khu vực phía Nam của Báo CAND đã được tổ chức trang trọng tại Nhà khách Phương Nam, TP Hồ Chí Minh. Đây là dịp để Đảng uỷ, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo CAND bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, các văn nghệ sĩ, trí thức, các cộng tác viên thân thiết ở khu vực phía Nam.

Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng sự hiện diện của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương; lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, quản lý văn học nghệ thuật; đại diện doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; các văn nghệ sĩ, dịch giả, nhà khoa học, cộng tác viên khu vực phía Nam…

Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -1
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự họp mặt cộng tác viên và mừng xuân Quý Mão 2023 khu vực phía Nam của Báo CAND.

Về phía Báo CAND có Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, nguyên Tổng biên tập Báo CAND; Đại tá Trần Kim Thẩm, nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND; Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng biên tập Báo CAND; Trung tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng đại diện lãnh đạo các ban và CBCS, phóng viên, công nhân viên Báo CAND khu vực phía Nam.

Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND đã báo cáo kết quả công tác nổi bật của Báo CAND trong thời gian qua. Theo đó, năm 2022 đã qua với nhiều biến động lịch sử, thiên tai, dịch bệnh, xung đột vũ trang giữa các nước trên thế giới… Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng hậu quả nặng nề. Trong khó khăn ấy, tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, phóng viên, nhân viên Báo CAND đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Báo CAND vinh dự được trao tặng 2 Giải B, 1 Giải C Giải Báo chí Quốc gia; 1 giải B và 1 giải C Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”; 1 giải A, 1 giải B Giải Búa liềm Vàng trong lực lượng CAND…

Bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền; công tác xã hội - từ thiện cũng được Báo CAND không ngừng đẩy mạnh, với các hoạt động giúp đỡ đồng bào nghèo tại các vùng sâu, vùng xa; gia đình các CBCS Công an có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo”… Tổng số tiền xã hội - từ thiện mà Báo CAND đã vận động và trao tặng trong năm qua là hơn 5 tỷ đồng, cùng nhiều hiện vật thiết yếu khác. Với thành tích đã đạt được, năm 2022, Báo CAND vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

“Để có được những kết quả nêu trên, chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Trong đó có sự cộng tác, góp ý, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các nhà văn, nhà thơ, các nhân sĩ, trí thức, những cộng tác viên thân thiết, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm... luôn đồng hành cùng Báo CAND những năm qua”- Thiếu tướng Phạm Khải nhấn mạnh.

Ngoài nhiệm vụ của một đơn vị chiến đấu trên mặt trận văn hóa tư tưởng, Báo CAND còn là đơn vị tự hạch toán, đảm bảo chăm lo đời sống CBCS. Thiếu tướng Phạm Khải vui mừng cho biết năm qua, dù tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, song khâu truyền thông – quảng cáo của Báo vẫn được thực hiện tốt, nhờ đó đời sống cán bộ chiến sĩ được đảm bảo, thậm chí cải thiện hơn so với năm trước. Đây là một trong những động lực để anh chị em thêm gắn bó với cơ quan, nỗ lực cống hiến.

Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ sự trân trọng trước những thành quả đáng tự hào mà Báo CAND gặt hái được trong những năm qua.

“Đã 20 năm nay, dịp Tết nào tôi cũng có mặt tại buổi họp mặt chung vui cùng anh chị em đồng nghiệp Báo CAND. Xác định tầm quan trọng của Báo CAND trong hệ thống báo chí, khi còn làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, tôi đã lập kế hoạch đề xuất với lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thành lập CLB Phóng viên Quốc phòng và An ninh nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền cho lực lượng vũ trang. Trong đó, phóng viên Báo CAND là nòng cốt của CLB. Ngoài công tác tuyên truyền thì hoạt động sau mặt báo của Báo CAND cũng rất uy tín và mạnh mẽ. Ngay trong đợt phát động chiến dịch chống dịch COVID của Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh năm 2021, cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh đã hưởng ứng rất nhiệt tình và có nhiều đóng góp tích cực” – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhận định.

Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Các đại biểu dự buổi họp mặt.

Nhìn lại thành quả đạt được của Báo CAND, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc  Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi - một nhà hảo tâm thân thiết với Báo CAND chia sẻ: “Tôi rất vui mừng, tự hào khi Báo CAND luôn phát triển vững mạnh, gặt hái nhiều thành tích xuất sắc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong nhiều năm qua, các hoạt động xã hội - từ thiện của Báo là cầu nối tin cậy của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cả nước. Nghĩa cử nhân văn của Báo và các Mạnh Thường Quân  không dừng ở một vùng miền mà lan tỏa đi khắp đất nước, đến tận vùng sâu vùng xa. Điều này thể hiện sự gắn bó, nghĩa tình của người CAND với đồng bào nghèo”.

Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Ban biên tập Báo CAND trao Ấn phẩm CAND Xuân Quý Mão 2023 tặng đồng chí Trương Hòa Bình.
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, nồng ấm nghĩa tình.

Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập cùng toàn thể CBCS, phóng viên, nhân viên Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Khải gửi lời tri ân, chúc mừng năm mới đến các đại biểu, các nhà hảo tâm, cộng tác viên của Báo. Thời gian tới, Báo CAND sẽ đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, nỗ lực để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn mới. Thiếu tướng Phạm Khải mong rằng trong chặng đường phía trước, Báo CAND sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo; sự cộng tác, giúp đỡ, ủng hộ của các cộng tác viên, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trên cả nước để tờ báo ngày càng phát huy vai trò xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:

Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -2
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -1
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -1
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -2
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -4
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -6
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -7
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -8
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -9
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Nồng ấm sắc xuân nghĩa tình -0
Quỳnh Nga - Trần Lĩnh
.
.