“Những cánh tay nối dài” bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 27/08/2021, 09:49

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có nhiều mô hình hay, sáng tạo, đa dạng… góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Để phong trào lan toả sâu rộng, hiệu quả, Công an tỉnh Bạc Liêu thường xuyên xây dựng, nâng chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng vốn được xem là “những cánh tay nối dài” góp phần bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Thông qua các mô hình, các tổ chức quần chúng đã vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, quy định của địa phương. Làm tốt công tác phòng ngừa, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; tham gia giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để nảy sinh phức tạp...

“Những cánh tay nối dài” bảo vệ an ninh Tổ quốc -0

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà ông Thạch Sơn, Tổ phó Tổ dòng tộc tự quản về ANTT thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình.

Đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng, duy trì 37 mô hình tự quản về ANTT, với 4.615 tổ chức quần chúng, thu hút gần 20.000 người tham gia. Trong đó, có 6 mô hình được Bộ Công an công nhận và nhân rộng trên toàn quốc, gồm: “Câu lạc bộ người hoàn lương”; “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT”; “Tổ Giáo dân tự quản về ANTT”; “Tuyến kênh an toàn về ANTT”; “Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển”; “Tổ Công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT”. Nhiều mô hình khác phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tội phạm, tiêu biểu, như: “Câu lạc bộ nữ phòng, chống tội phạm”; “Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm”; “Hội Nông dân phòng, chống tội phạm”. Một số mô hình, tổ chức quần chúng được thành lập ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, như: “Tiếng loa ANTT”; “Cổng rào ANTT”; “Camera ANTT”; Tổ bảo vệ dân phố, Tổ dân phòng, Tổ nhân dân tự quản… Đồng thời, xuất hiện nhiều mô hình mang tính đặc thù của địa phương, như: “Bến đò ngang tự quản về ANTT”; “Tổ tự quản rừng phòng hộ”; “Tổ tự quản về ANTT, cứu hộ cứu nạn trên sông”; “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào Khmer”; “Tổ tự quản người Hoa”…

Ông Nguyễn Minh Tự (thành viên Tổ bảo vệ dân phố phường 1, thị xã Giá Rai), cho biết: “Cùng với tuần tra, trực chốt gác, bảo vệ dân phố còn nắm tình hình ANTT, cung cấp cho Công an nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Chúng tôi phối hợp với Cảnh sát khu vực (CSKV) trong quản lý nhân hộ khẩu, tiếp nhận thông báo lưu trú, tạm trú; đặc biệt là tham gia công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn dân cư”.

Từ việc nắm chắc địa bàn, các tổ chức quần chúng chủ động phối hợp với CSKV, các đoàn thể, Ban nhân dân các khóm, ấp hoà giải thành công nhiều mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, làm cho ANTT trên địa bàn chuyển biến tích cực. Phối hợp với Công an phường, thị trấn đôn đốc, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT; vận động giao nộp các loại vũ khí thô sơ, hung khí tự chế…

Ông Thạch Sơn, Tổ phó Tổ tự quản dòng tộc về ANTT ấp thị trấn A1 (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình), chia sẻ: “Bên cạnh những đóng góp bảo đảm ANTT tại địa phương, các thành viên “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT” cũng phát huy tốt vai trò, uy tín của mình trong việc thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền, vận động đồng bào bảo tồn các nét đẹp trong văn hóa của người Khmer Nam Bộ, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào, đoàn kết, tương trợ nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Ngoài ra, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, “Những cánh tay nối dài” như Bảo vệ dân phố, Dân phòng và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở cũng là nòng cốt tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT lồng ghép chặt chẽ với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng hoạt động, như: bố trí nơi làm việc, hỗ trợ công tác phí hàng tháng; định hướng chương trình, nội dung, chủ đề để các thành viên thực hiện; vận động các nguồn kinh phí, xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho các tổ chức quần chúng được đảm bảo ổn định… Ngoài ra, Công an cơ sở phải nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các thành viên tổ chức quần chúng để đề xuất, kiến nghị giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

V.Đức – T.Nguyễn
.
.