Nhiều sáng kiến để đoàn viên thanh niên trở thành những cán bộ yêu nghề

Thứ Năm, 26/05/2022, 16:57

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế; Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cùng 78 đại biểu là đoàn viên Cục An ninh kinh tế.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, động viên, khích lệ của Đảng uỷ, lãnh đạo Cục và cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị, công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022 của Cục An ninh kinh tế tiếp tục có bước phát triển mới; đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đoàn cơ sở Cục An ninh kinh tế lần thứ I đề ra.

Có nhiều sáng kiến để đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế trở thành những cán bộ yêu nghề -0
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cụ thể, Đoàn cơ sở Cục An ninh kinh tế đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; các phong trào hành động cách mạng mà trọng tâm là “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” được tổ chức hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của Cục An ninh kinh tế, tạo môi trường để đoàn viên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đoàn viên Đoàn cơ sở Cục An ninh kinh tế có mặt trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực công tác của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tích cực tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo các cấp nhiều chủ trương, biện pháp công tác quan trọng; trực tiếp, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tham gia đấu tranh với các hệ loại đối tượng, đảm bảo hậu cần sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Cục An ninh kinh tế cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Có nhiều sáng kiến để đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế trở thành những cán bộ yêu nghề -0
Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cục An ninh kinh tế ra mắt.

Đoàn viên thanh niên đã luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo để lập công; tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, ứng trực chiến đấu trong các thời điểm nhạy cảm, có tình hình phức tạp về ANTT. Nhiều đoàn viên đã tham gia và đóng vai trò quan trọng trong các chuyên án, vụ án lớn của đơn vị; tích cực nắm tình hình, đảm bảo an ninh kinh tế trên tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế của đất nước. Trong năm 2021, có 9 đoàn viên xung phong tăng cường lực lượng cho các xã biên giới, trọng điểm, phức tạp theo kế hoạch của Bộ Công an…

Trong phong trào “Thanh niên tình nguyện”, 100 % đoàn viên của đơn vị đã tham gia quyên góp ủng hộ vào các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phòng chống thiên tai”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”; đóng góp kinh phí hoạt động tình nguyện, ủng hộ quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19…

Những kết quả và thành tích mà đoàn viên Đoàn cơ sở đạt được đã góp phần không nhỏ vào thành tích xuất sắc của Cục An ninh kinh tế trong những năm qua. Với những đóng góp trên, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong công tác, học tập, rèn luyện được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, Đoàn Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế ghi nhận và biểu dương những thành tích Đoàn cơ sở Cục An ninh kinh tế đạt được trong thời gian qua. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp đề nghị từng đoàn viên, thanh niên trong Cục An ninh kinh tế cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đoàn viên đi trước, nêu cao tinh thần chủ động, xung kích trong mọi lĩnh vực công tác…., nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh quốc gia trong thời kỳ mới. Đồng thời, cần vận dụng sáng tạo các nội dung, hướng dẫn của đoàn cấp trên phù hợp với đặc điểm, tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Cục; có nhiều sáng kiến để nâng cao hơn nữa chất lượng các buổi toạ đàm nghiệp vụ, giúp đoàn viên thanh niên Cục An ninh kinh tế trở thành những cán bộ yêu nghề, mưu trí, dũng cảm, nhạy bén, sáng tạo, làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

Về phía cấp uỷ, lãnh đạo Cục An ninh kinh tế sẽ tiếp tục quan tâm, định hướng hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn tổ chức hoạt động; bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn, mạnh dạn đưa vào quy hoạch và bổ nhiệm những cán bộ trẻ thực sự nhiệt huyết, có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn nổi trội vào các vị trí lãnh đạo…

Thay mặt Ban thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Công an, Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Bộ Công an đã biểu dương kết quả, thành tích trên các mặt công tác của Đoàn Thanh niên Cục An ninh kinh tế; đồng thời đề nghị  Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cục An ninh kinh tế trong thời gian tới cần tiếp tục nêu cao tình thần đoàn kết, dân chủ trong nội bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào hành động cách mạng trong tuổi trẻ đơn vị; xung kích đảm nhận khâu yếu, việc khó, việc mới, việc tồn đọng…đòi hỏi sức khoẻ và sự sáng tạo của thanh niên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục An ninh kinh tế khoá II, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Thượng uý Vũ Trung Dân giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Cục An ninh kinh tế khóa II, với số phiếu cao; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII.

Xuân Mai
.
.