Nâng cao khả năng kỹ, chiến thuật chiến đấu cho học viên

Thứ Sáu, 06/05/2022, 14:06

Các học viên khóa huấn luyện được giáo dục những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, tư tưởng; rèn luyện bản lĩnh tự tin, tính tự lập, tự cường, tự chủ; chấp hành nghiêm túc chế độ điều lệnh CAND, có quân phong, quân kỷ, tác phong chuẩn mực.

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ Bế giảng Khóa huấn luyện học viên các Học viện, Trường CAND Khóa III, năm học 2021 - 2022. Đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, học viện, trường CAND.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện nhiều lĩnh vực công tác Công an, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Nâng cao khả năng về kỹ, chiến thuật cho học viên các học viện, trường CAND -0
Đại tá Lê Ngọc Châu thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Nâng cao khả năng về kỹ, chiến thuật cho học viên các học viện, trường CAND -1
Đại tá Lê Ngọc Châu trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng các học viên xuất sắc.

Trong đó, chủ trương đưa học viên trúng tuyển đào tạo đại học chính quy và học viên hệ văn bằng 2 các học viện, trường CAND đến huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh CSCĐ đã được thể chế hóa thành các quy định của pháp luật. Đồng thời khẳng định, đây là một trong những nhiệm vụ nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện trong CAND theo hướng xây dựng đội ngũ cán bộ có nền móng cơ bản, vững chắc, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế trong công tác, chiến đấu.

Thực hiện Thông tư số 37 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức tiếp nhận gần 2.000 học viên thuộc Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị CAND, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND để tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật, rèn luyện thể chất, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ trong bảo vệ ANTT, an toàn xã hội.

Chương trình huấn luyện được triển khai tổ chức tại 2 khu vực phía Bắc (Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1) và phía Nam (Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2). Ở mỗi đơn vị, sau khi tiếp nhận, học viên được biên chế thành 2 Tiểu đoàn và các Đại đội, Tiểu đội trực thuộc theo mô hình đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung để thuận lợi cho công tác quản lý, tổ chức huấn luyện; đồng thời vừa ứng trực, sẵn sàng cơ động chiến đấu khi có yêu cầu.

Qua 5 tháng huấn luyện, với sự nỗi lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện, hậu cần phục vụ và toàn thể học viên, Khóa huấn luyện thứ III đã hoàn thành các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra.

Nâng cao khả năng về kỹ, chiến thuật cho học viên các học viện, trường CAND -0
Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh CSCĐ trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Nâng cao khả năng về kỹ, chiến thuật cho học viên các học viện, trường CAND -0
Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh CSCĐ trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Các học viên đã được giáo dục những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, tư tưởng; rèn luyện bản lĩnh tự tin, tính tự lập, tự cường, tự chủ; chấp hành nghiêm túc chế độ điều lệnh CAND, có quân phong, quân kỷ, tác phong chuẩn mực; trưởng thành vượt bậc so với thời kỳ trước khi vào khóa huấn luyện.

Tại buổi lễ, sau các bài báo cáo kết quả huấn luyện trực quan sinh động và đẹp mắt, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Đồng thời công bố quyết định công nhận trao chứng chỉ hoàn thành chương trình huấn luyện cho các học viên.

Một số hình ảnh bài báo cáo kết quả huấn luyện của các học viên:

Nâng cao khả năng về kỹ, chiến thuật cho học viên các học viện, trường CAND -0
Nâng cao khả năng về kỹ, chiến thuật cho học viên các học viện, trường CAND -0
Nâng cao khả năng về kỹ, chiến thuật cho học viên các học viện, trường CAND -1
Nâng cao khả năng về kỹ, chiến thuật cho học viên các học viện, trường CAND -3
Nâng cao khả năng về kỹ, chiến thuật cho học viên các học viện, trường CAND -4
Vũ Linh
.
.