Lan tỏa chiến dịch “Ngàn lời yêu thương gửi trao nơi tuyến đầu chống dịch”

Thứ Tư, 08/09/2021, 10:38

Sau gần 2 tuần thực hiện chiến dịch, hòm thư điện tử của Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã nhận được 850 bức ảnh và lời nhắn gửi. Tất cả đều là những thông điệp tích cực, tạo nguồn động viên tinh thần rất lớn với những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.

Để tiếp thêm niềm tin, tạo sức mạnh đến tất cả lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã lập một chiến dịch truyền thông tại fanpage facebook được mang tên "Ngàn lời yêu thương gửi trao nơi tuyến đầu chống dịch" với mục đích thu thập những lời nhắn gửi, lời chia sẻ chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của tất cả mọi người gửi đến lực lượng này.

Lan tỏa chiến dịch “Ngàn lời yêu thương gửi trao nơi tuyến đầu chống dịch” -0
Đoàn viên, thanh niên Học viện ANND, Đại học ANND tích cực tham gia chiến dịch “Ngàn lời yêu thương gửi trao nơi tuyến đầu chống dịch”.

Theo đó, tất cả mọi người đều có thể gửi những lời động viên, khích lệ, sự biết ơn tới các y bác sĩ, lực lượng công an, quân đội thông qua hòm thư điện tử của Đoàn Thanh niên Bộ Công an theo địa chỉ: doanthanhnienvp@gmail.com. Được triển khai dưới hình thức online, hiện tại chiến dịch vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trao đổi với PV, Thượng úy Nguyễn Văn Tân, văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Công an chia sẻ: “Với mong muốn kịp thời cổ vũ, khích lệ, động viên cán bộ chiến sỹ tuyến đầu, đặc biệt là những đoàn viên thanh niên trẻ đang ngày đêm cống hiến trên trận tuyến phòng chống dịch COVID-19. Thông qua chiến dịch này, Đoàn Thanh niên Bộ Công an muốn truyền tải, nhắn gửi những thông điệp yêu thương, những lời chúc bình an, lời cảm ơn sâu sắc, lời động viên chân thành từ người thân, đồng chí đồng đội, nhân dân nơi hậu phương tới tiền phương chống dịch”.

Lan tỏa chiến dịch “Ngàn lời yêu thương gửi trao nơi tuyến đầu chống dịch” -0
Chiến dịch“Ngàn lời yêu thương gửi trao nơi tuyến đầu chống dịch” đang được diễn ra trên Fanpage của Đoàn thanh niên Bộ Công an.

Với Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, việc tạo dựng cũng như tuyên truyền trên không gian mạng hiện nay đang được Đoàn Thanh niên Bộ Công an chú trọng thực hiện bằng những nội dung, việc làm cụ thể, từ đó giúp nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, tạo cảm hứng cho CBCS nơi tuyến đầu chống dịch.

Không chỉ lan tỏa những thông điệp tích cực mà đây còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn với những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Sau gần 2 tuần thực hiện chiến dịch, hòm thư điện tử của Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã nhận được 850 bức ảnh và lời nhắn gửi. Những lời nhắn này sẽ được biên tập và đăng tải trên fanpage tại địa chỉ fb.com/Doan.TNCS.HoChiMinh.BoCongan.

Lan tỏa chiến dịch “Ngàn lời yêu thương gửi trao nơi tuyến đầu chống dịch” -0
Đoàn viên, thanh niên Học viện ANND, Đại học ANND tích cực tham gia chiến dịch.

Là một trong những CBCS tích cực tham gia chiến dịch này, Thượng úy Nguyễn Trung Kiên, giảng viên Đại học ANND với mong mỏi lớn nhất là các đồng chí tham gia chống dịch sẽ có thật nhiều sức khỏe, vững niềm tin, ý chí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn lần này. Đó cũng là những cảm xúc của Học viên Trần Tuấn Anh, Trung đội B2D49, Học viện ANND, với mong muốn một ngày không xa Việt Nam vượt qua thời kỳ đại dịch, những người đồng chí, đồng đội của mình sẽ sớm được trở về với gia đình, cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

Mong rằng, những tình cảm chân thành từ hậu phương nhắn gửi sẽ là liều vaccine tinh thần giúp lực lượng tuyến đầu tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình để đẩy lùi dịch COVID-19 trong thời gian ngắn nhất.

Cao Thiên
.
.