Lâm Đồng nối lại hoạt động cấp căn cước công dân

Thứ Sáu, 17/09/2021, 17:20

Sau một thời gian tạm dừng cấp căn cước công dân để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt nối lại hoạt động cấp thẻ căn cước cho công dân.

Quyết định trên được đưa ra khi dịch bệnh COVID-19 tại Lâm Đồng đã được khống chế, số ca nhiễm tiếp tục giảm mạnh trong những ngày qua. Đến 7h ngày 17/9, tỉnh này ghi nhận tổng số ca nhiễm là 272 trường hợp, trong đó đã khỏi và xuất viện 228 ca.

Trước tiến triển tích cực của dịch bệnh, từ 17h ngày 8/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ lưu trú, du lịch, thể thao, làm đẹp... được hoạt động trở lại với 50% công suất.

Lâm Đồng nối lại hoạt động cấp căn cước công dân -0
Lâm Đồng nối lại hoạt động cấp căn cước công dân.

Tại huyện Đức Trọng, từ ngày 10/9, hai tổ cấp căn cước công dân đã được Công an huyện triển khai tại hai khu vực tập trung đông dân cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người. Một tổ đặt tại thị trấn Liên Nghĩa, phục vụ công dân của các địa bàn thị trấn Liên Nghĩa và 9 xã trong khu vực. Tổ còn lại đặt tại Nhà văn hóa xã Đà Loan, phục vụ công dân của 5 xã vùng sâu, vùng xa, nơi tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận. 

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, cùng với nhiệm vụ lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân, lực lượng Công an làm nhiệm vụ còn đặc biệt lưu ý tới công tác phòng, chống dịch bệnh. “Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Tôi đã quán triệt tới cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác phải nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch, vừa bảo vệ nhân dân, vừa đảm quả an toàn cho chính cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ!..”, Thượng tá Lê Thái cho biết.

Lâm Đồng nối lại hoạt động cấp căn cước công dân -0
Công an TP Đà Lạt tới từng tổ dân phố cấp căn cước cho người dân.

Đặc biệt, tại “vùng xanh” TP Đà Lạt, lực lượng Công an đã nối lại việc cấp căn cước cho người dân cách đây một tháng. Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho bà con, Công an TP Đà Lạt Lạt đã cùng Công an các phường, xã tổ chức làm căn cước công dân lưu động. Trước ngày diễn ra, cảnh sát khu vực tới từng nhà rà soát, lên danh sách, tới giờ mới gọi đến địa điểm làm căn cước để tránh tình trạng tụ tập đông người, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch.

Dự kiến, tới hết tháng 9/2021, Công an TP Đà Lạt sẽ hoàn tất chỉ tiêu cấp gần 130.000 thẻ căn cước cho người dân.

Công an các huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện phương châm làm hết việc chứ không tính thời gian, trong tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Khắc Lịch
.
.