“Lá chắn” nơi biên cương

Chủ Nhật, 17/10/2021, 10:21

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, tại huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước), cùng với các lực lượng Y tế, Quân sự, các Tổ COVID-19 cộng đồng, Công an huyện cũng là lực lượng tuyến đầu. Không chỉ ngày đêm bám chốt, làm “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh, mà còn là “thanh bảo kiếm” giữ vững trận địa phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn - nơi biên cương Tổ quốc.

Trong đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát, Công an huyện Bù Đốp đã cùng với các lực lượng chức năng quyết liệt triển khai biện pháp phòng, chống dịch, không quản ngại khó khăn, gian khổ ứng trực, thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu, nhằm kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

“Lá chắn” nơi biên cương -0
Công an huyện Bù Đốp kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Tân Thành.

Thượng tá Phạm Minh Toán, Phó trưởng Công an huyện Bù Đốp cho biết: “Đơn vị đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ trên các vị trí đảm bảo phòng, chống dịch như các chốt trên tuyến biên giới, các chốt trong nội địa, các tổ tuần tra kiểm soát để ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn. Cán bộ, chiến sỹ đã tăng cường thời lượng làm việc lên gấp nhiều lần so với bình thường để cùng một lúc thực hiện hoàn thành 2 nhiệm vụ vừa đảm bảo ANTT, vừa phòng, chống dịch”.

Tính từ thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (ngày 19/7) đến nay, có gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ thay phiên trực 24/24 giờ tại 22 chốt kiểm soát trên tuyến biên giới và tại các cửa ngõ ở địa bàn giáp ranh. Đại uý Đỗ Văn Phương, cán bộ Công an huyện Bù Đốp, Tổ trưởng chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên đường ĐT759B khu vực xã Tân Thành bộc bạch: “Hơn 2 tháng, nắng mưa và nhiều khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi động viên, an ủi nhau cố gắng hoàn thành. Trong quá trình test nhanh tại chốt, vừa rồi chúng tôi cũng đã kịp thời phát hiện 2 trường hợp F0, báo cho y tế để đưa đi chữa bệnh, cách ly”. Chỉ tính trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đến nay, Công an huyện cùng lực lượng phối hợp đã phát hiện, lập biên bản 352 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, xử phạt số tiền hơn 540 triệu đồng.

Khoảng 17h30 ngày 26/9, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu Sông Bé địa phận huyện Bù Đốp, lực lượng kiểm soát dịch phát hiện một xe chạy vào luồng xanh có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Có 4 người, tài xế là Phạm Tiến Chương (SN 1977, thường trú tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã nhận chở từ Hà Tĩnh vào huyện Bù Đốp với giá 4 triệu đồng. UBND huyện ra quyết định xử phạt tài xế vi phạm công tác phòng, chống dịch 7,5 triệu đồng.

Công an huyện đã chủ động nắm tình hình và triển khai đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm phát hiện 2 vụ, 5 đối tượng trộm cắp tài sản và 1 vụ, 9 đối tượng đánh bạc; về ma tuý phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; vi phạm pháp luật về kinh tế, phát hiện 4 vụ, 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm là thuốc lá và thuốc diệt cỏ.

Với đặc thù là huyện biên giới nên Công an huyện Bù Đốp chủ động phối hợp tuyên truyền vận động người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; tăng cường triển khai ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng xuất, nhập trái phép qua địa bàn.

Đêm 10/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, Công an huyện Bù Đốp cùng Công an xã và Dân quân xã Hưng Phước phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu phát hiện 5 người vượt biên trái phép. Những người trên ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thái Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai, bước đầu khai nhận thông qua mạng xã hội, họ được giới thiệu việc làm tại Campuchia với mức lương cao. Họ được xe đón tập kết về tỉnh Bình Phước để xuất cảnh. Khi đang tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thượng tá Phạm Minh Toán cho biết: “Từ đầu 2021 đến nay, cơ quan Công an phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện phát hiện 10 vụ, trong đó có cả người nước ngoài và người trong nước”. Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với các ban, ngành ở địa phương vận động, tặng quà cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn.

T.Sinh - M.Chính
.
.