Kiên quyết không để băng nhóm tội phạm lộng hành

Chủ Nhật, 01/08/2021, 09:33

Thời gian qua, tình hình băng nhóm tội phạm, côn đồ thanh toán nhau có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương; trong đó, nhiều vụ các đối tượng dùng hung khí đâm, chém, bắn giết nhau với tính chất, mức độ phạm tội nghiêm trọng, gây mất ANTT, bất an cho người dân. Với quyết tâm không để tội phạm hoạt động lộng hành, Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lực lượng điều tra, xử lý các băng nhóm côn đồ trên địa bàn.

 

Điển hình, gần đây nhất, Công an TP Tam Kỳ điều tra, truy xét bắt giữ 2 nhóm côn đồ thanh toán nhau vào lúc 0h ngày 1/7, tại Bến xe khách Quảng Nam, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ. Hàng chục đối tượng đi trên nhiều phương tiện, dùng hung khí đánh nhau, gây hỗn loạn tại khu vực. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong nhân dân, Công an TP Tam Kỳ đã xác lập chuyên án truy xét.

Qua thời gian tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sàng lọc, cơ quan Công an đã xác định được các đối tượng của 2 nhóm côn đồ và tổ chức truy bắt 21 đối tượng liên quan. Theo khai nhận của Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn (còn Ky điên, SN 1990, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ), vào tối 30/6/2021, Toàn và Phan Anh Tú (còn gọi Tú Hồng, SN 1987, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) lên mạng hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn.

Tú gọi điện cho Phạm Thanh Minh (còn gọi là Minh Sơn) và Sơn gọi thêm 15 đối tượng khác rồi bàn bạc, chuẩn bị hung khí, phương tiện tìm Toàn giải quyết. Cùng lúc đó, Toàn rủ 10 đối tượng chuẩn bị hung khí dao tự chế và hẹn nhóm của Sơn đến trước bến xe Quảng Nam. Tại đây, 2 nhóm đã xông vào dùng hung khí chém nhau, nhóm của Sơn điều khiển 4 ôtô và nhiều xe máy bao vây nhóm của Toàn và tông làm Toàn bị thương.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ cho biết, vụ việc xảy ra giữa đêm khuya, do 2 băng nhóm thanh toán nhau, người bị hại không khai báo. Khi lực lượng Công an tiến hành điều tra xác định các đối tượng liên quan thì người bị hại cũng không hợp tác. Đặc biệt, cả 2 băng nhóm bao gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự rất nguy hiểm, ngoan cố; hơn nữa các đối tượng là người ở nhiều địa phương khác như Phú Ninh, Thăng Bình nên việc tổ chức lực lượng trinh sát, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với các chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, Công an TP Tam Kỳ đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Hiện Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 21 đối tượng của 2 băng nhóm để điều tra, mở rộng…

cao diem chong dich 1.jpg -0
Lực lượng tuần tra, xử lý trường hợp ra đường không có lý do chính đáng sau 18h.                                                                               Ảnh: Đạt Nhân.  

Trước đó, đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bắt hơn 20 đối tượng thuộc 2 băng nhóm liên quan đến vụ án giết người, cố ý gây thương tích xảy ra tại khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên.

Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, Công an tỉnh Quảng Nam xác định đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với các loại tội phạm, trong đó tập trung là các băng nhóm côn đồ. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm và đã triệt xóa 19 băng nhóm, bắt gần 100 đối tượng. Nhờ đó, một số băng nhóm côn đồ vừa nhen nhóm hình thành lập tức bị lực lượng Công an phát hiện, triệt phá; góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Theo Trung tá Mai Văn Tâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, đối với địa bàn tỉnh Quảng Nam, mặc dù hoạt động của các băng nhóm côn đồ không nhiều, phức tạp như các tỉnh, thành trong cả nước, tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số băng, nhóm hoạt động gây lo lắng cho người dân, gây phức tạp tình hình ANTT.

Đối tượng các băng nhóm hầu hết là thanh, thiếu niên, nhiều đối tượng không có việc làm, ăn chơi lêu lổng, nhiều đối tượng nghiện ma túy… đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ hoạt động gây mất ANTT. Chính vì thế, khi phát hiện các băng nhóm, lực lượng Công an tập trung truy bắt, xử lý triệt để nhằm răn đe, trấn áp mạnh...

Nhằm đảm bảo ANTT địa bàn từ nay đến cuối năm, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt quản lý địa bàn, triệt xóa ngay từ khi các ổ nhóm côn đồ manh nha, phát hiện và đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự, quyết tâm không để tội phạm ngang nhiên lộng hành.

l Trong thời gian các tỉnh, thành Tây Nam Bộ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, một số đối tượng bất chấp dịch bệnh, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp, cướp giật tài sản. Tại Tiền Giang, Công an tỉnh tăng cường CBCS về cơ sở thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm, khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung. Các tổ công tác tiếp tục tăng cường tuần tra 24/24 tại các địa bàn cơ sở, tuyến đường giao thông, khu vực nội ô, kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng dịch bệnh hoạt động phạm tội.

Trưa 28/7, Công an phường 9 (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) tuần tra trên quốc lộ 50 đến đường Đinh Bộ Lĩnh, phát hiện người phụ nữ tri hô trộm. Tổ công tác truy đuổi, bắt giữ Lê Hải Phương (SN 1983) cùng tang vật là túi nylon bên trong có gần 3 triệu đồng. Qua điều tra, Phương là đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Phương khai nhận, thấy chủ tiệm bán trứng để túi nylon đựng tiền trên sạp nên liền lẻn vào trộm rồi bỏ chạy, sau đó bị bắt giữ. 

Thiếu tá Nguyễn Bá Vinh, Phó trưởng Công an phường 1 (TP Mỹ Tho) cho biết, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện ổ dịch với nhiều ca F0 tại số doanh nghiệp và hộ gia đình, Công an phường triển khai các kế hoạch công tác phòng, chống dịch, đảm bảo ANTT.

Tại Vĩnh Long, rạng sáng 29/7, Tổ tuần tra của Công an xã Quới Thiện (huyện Vũng Liêm), phát hiện hai đối tượng Lê Hoàng Trung (SN 1988) và Nguyễn Trường Kha (SN 1989, cùng ở địa phương) đang câu trộm cá trong ao nuôi của người dân, tang vật bị phát hiện là 17 con cá tra với trọng lượng khoảng 50kg. Đây chỉ là một trong nhiều vụ trộm xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, được lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ kịp thời. Dù chỉ là trộm vặt nhưng cho thấy nhiều đối tượng đã bất chấp tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội.

Trong quá trình tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT về giãn cách xã hội trên tuyến đường liên xã ở huyện Tam Bình, Cảnh sát hình sự đã phát hiện Nguyễn Thành Nghĩa (SN 2003) và Lưu Hoàng Phú (SN 2000, cùng ở địa phương), lợi dụng đêm khuya tìm sơ hở người dân để trộm tài sản. Qua đấu tranh mở rộng, Nghĩa và Phú thừa nhận trước đó đã trộm gốc mai trị giá 40 triệu đồng của người dân ở xã Tân An Luông (huyện Vũng Liêm).

Tại Đồng Tháp và Trà Vinh, trong thời gian giãn cách xã hội, các lực lượng tuần tra và Công an cơ sở đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp, cướp giật tài sản.

Rạng sáng 24/7, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Trà Vinh, tuần tra trong nội ô thành phố, đã phát hiện Lâm Quốc Tuấn (SN 1979) điều khiển xe máy lưu thông trên đường, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuấn tăng ga bỏ chạy, thả các thanh sắt dài khoảng 2m xuống đường để cản trở lực lượng truy bắt.

Sau khi bỏ chạy khoảng 2km đến con hẻm ở phường 7, Tuấn bị Cảnh sát 113 khống chế. Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 7 thanh sắt nặng khoảng 90kg. Tuấn khai nhận vào khoảng 4h sáng cùng ngày, đã lẻn vào kho của một công ty xây dựng ở phường 9, trộm số sắt nói trên.

Cùng với công tác phòng, chống dịch, Công an các đơn vị, địa phương luôn đảm bảo lực lượng ứng trực, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo bình yên ở cơ sở.

M.Xuân - V.Vĩnh - H.Sương
.
.