Khẳng định sự cần thiết ban hành 2 Dự án Luật quan trọng

Thứ Năm, 10/03/2022, 14:22

Chiều 9/3, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học luận cứ khoa học, thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đồng chủ trì hội thảo.

img_2097.jpg -0
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh: Hội thảo nhằm báo cáo, trao đổi với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng các Sở, ban ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương về các luận cứ khoa học, thực tiễn về việc xây dựng Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời có nhiệm vụ phân tích, khẳng định, làm rõ thêm vị trí, vai trò, đánh giá những luận cứ lý luận, khoa học, thực tiễn của việc xây dựng 2 Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật TTATGT đường bộ; đặc biệt là tổng kết, đánh giá, bàn những giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở và TTATGT trong tình hình mới. Kết quả hội thảo sẽ làm cơ sở cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn giúp Bộ Công an tham mưu Chính phủ, Quốc hội xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật TTATGT đường bộ, góp phần nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về ANTT, xây dựng xã hội ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

img-2216.jpg -0
Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam
phát biểu tại Hội thảo.
Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm, chú ý. Đồng thời, đề ra những phương hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn tại địa phương, đòi hỏi phải xây dựng, ban hành dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật TTATGT đường bộ.
img_2134.jpg -0
Đồng chí Bủi Đức Thái, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Về Luật TTATGT đường bộ, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thực trạng áp dụng Luật Giao thông đường bộ 2008; cơ sở lý luận, thực tiễn; những ưu điểm khi tách luật giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật TTATGT đường bộ và Luật đường bộ; thực tiễn thi hành Luật giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh và vấn đề hoàn thiện pháp luật về TTATGT đường bộ. 

img_2166.jpg -0
 Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Nguyễn Quốc Hùng phát biểu bế mạc Hội thảo.

 Về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, các ý kiến tham luận cũng chỉ rõ, lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở chính là tai mắt, cánh tay nối dài của lực lượng Công an, khơi dậy được sự tham gia đông đảo, tích cực của quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ANTT trong từng khu dân cư, thôn xóm, tổ dân phố, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

img_2182.jpg -0
Các đại biểu tại Hội thảo.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đều khẳng dịnh sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành Luật TTATGT đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Việc ban hành 2 Luật này sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả Nhà nước và người dân.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao những ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu tham gia Hội thảo. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, kết quả Hội thảo đã khẳng định sự cần thiết ban hành 2 Luật quan trọng này; qua đó, góp phần cung cấp những luận cứ hữu ích phục vụ cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo các cấp có thẩm quyền tham vấn trong quá trình xây dựng và ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở và Luật TTATGT đường bộ.

Phương Thảo - Hồng Sâm
.
.