Khai mạc Chương trình trải nghiệm Học làm chiến sĩ Công an

Thứ Sáu, 22/07/2022, 11:02

Sáng 22/7, Học viện CSND đã tổ chức Lễ khai mạc Chương trình trải nghiệm Học làm chiến sĩ Công an khóa 2 với chủ đề  “Đi để biết - Học để sống” năm 2022.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện CSND.

4.jpg -0
Một gia đình đưa trẻ tới tham gia Chương trình trải nghiệm Học làm chiến sĩ Công an khóa 2 sáng 22/7.

Tham gia chương trình, gần 200 em thanh thiếu niên, nhi đồng sẽ có cơ hội thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các trại sinh với nhau. Tại hành trình 8 ngày của Học kỳ công an, các em thiếu nhi sẽ được tham gia các chuyên đề như: An toàn Giao thông, An toàn nơi công cộng, An toàn khi sử dụng Internet, Phòng chống cháy nổ, Phòng chống xâm hại và bắt cóc trẻ em…

12a.jpg -0
Chương trình trải nghiệm sẽ kéo dài từ hôm nay (22/7) đến ngày 29/7.
2.jpg -0
Có khoảng gần 200 em tham gia chương trình trải nghiệm lần này.
3.jpg -0
Trong lễ khai mạc, đại diện Học viện CSND đã giới thiệu sơ lược về chương trình.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động như: Nhảy dân vũ, giao lưu bóng đá, đi rừng, dã ngoại... và trao quà cho trẻ em khuyết tậtt, mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hành trình “Đi để biết - Học để sống” sẽ rèn luyện cho học viên có ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện và tự lập trong sinh hoạt, hướng học viên đến “Chân, Thiện, Mỹ” của cuộc sống, góp phần giáo dục học viên trở thành những người con ngoan trò giỏi, có ích cho xã hội.

1.jpg -0

Sau Lễ khai mạc, các học viên được chia thành các tiểu đội, trung đội và nhanh chóng làm quen với cuộc sống của một học viên cảnh sát nhí với tinh thần phấn khởi, vui tươi.

7.jpg -1
Mỗi tiểu đội, trung đội sẽ có người hướng dẫn đi kèm.
8.jpg -0
9.jpg -1
Các "cảnh sát nhí" sẽ được làm quen với môi trường, cách sinh hoạt và tác phong dưới sự hướng dẫn của cán bộ Học viện CSND.
12.jpg -0
Các em được hướng dẫn xếp giày ngăn nắp khi nhận phòng.
10.jpg -0
Mục tiêu của chương trình là rèn luyện cho học viên có ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện và tự lập trong sinh hoạt, hướng học viên đến “Chân, Thiện, Mỹ” của cuộc sống, góp phần giáo dục học viên trở thành những người con ngoan trò giỏi, có ích cho xã hội.
Nguyễn Bình
.
.