Hiệu quả thiết thực của “Ngày thứ 7 vì dân”

Thứ Bảy, 01/04/2023, 09:23

Cả tuần đã bận rộn với công việc ở đơn vị nhưng ngày thứ 7, CBCS Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục hành quân về cơ sở, đến với bà con các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bảo Lâm để giúp người dân làm thẻ căn cước, cài đặt ứng dụng định danh điện tử, đồng thời vận động bà con giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… nhằm làm trong sạch địa bàn, phòng chống tội phạm, giữ vững ANTT ở cơ sở.

Cuối tháng 3, Tây Nguyên bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt nhất trong năm. Mới 8 giờ sáng, đoàn công tác vừa tới trụ sở UBND xã Blá cũng là lúc bà con từ các ngã đường thôn, buôn xa nhất của xã đổ về. Mỗi người một việc, chỉ trong ít phút, tất cả đã sẵn sàng phục vụ bà con làm thủ tục cấp căn cước công dân. Để “Ngày thứ 7 vì dân” hoạt động có hiệu quả, cách đây cả tuần, Công an huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo Công an xã Blá phối hợp với Đoàn thanh niên của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Lực lượng Công an và đoàn viên thanh niên tới từng buôn, bản, phổ biến tới từng nhà về các hoạt động của lực lượng Công an trong “Ngày thứ 7 vì dân”.

vu khi tu che 1.jpg -0
Người dân giao nộp vũ khí tự chế cho Công an tỉnh Lâm Đồng.

Xã Blá và xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cả hai xã đều cách xa trung tâm huyện, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống của bà con  gắn liền với sản xuất nông nghiệp (trồng cà phê), bảo vệ và phát triển rừng. Nhiều gia đình vẫn còn giữ thói quen chế tạo súng để phục vụ săn bắn các loại động vật nhỏ như chim, sóc, chồn, chuột… khi đi nương rẫy hoặc treo trang trí trong nhà qua nhiều thế hệ như một đồ vật linh thiêng, thể hiện quyền uy theo quan niệm truyền thống.

Gắn liền với công việc nương rẫy, bà con rất ít khi sử dụng tới căn cước công dân nên chưa quan tâm đúng mức tới loại giấy tờ tùy thân quan trọng này. Khi có chuyện gấp, bà con lại gặp rất nhiều khó khăn. Công an xã Blá và Công an xã Lộc Phú đã tới từng gia đình vận động bà con khẩn trương làm loại giấy tờ này, đồng thời hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng mã định danh điện tử để phục vụ công việc khi cần thiết. Khó khăn lớn nhất là bà con nơi đây thường đi làm rẫy từ rất sớm, tới tối mới trở về nhà. Lực lượng Công an muốn gặp trực tiếp người dân thường phải đi vào buổi tối hoặc ngày cuối tuần.

Không chỉ đông đảo bà con tới làm hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, cài đặt ứng dụng định danh điện tử mà rất nhiều người còn tự nguyện đem theo các loại súng tự chế, hung khí nguy hiểm, kích điện… để giao nộp cho lực lượng Công an thu hồi, tiêu hủy.

Anh Phan Trung Văn (ngụ thôn 5, xã BLá, huyện Bảo Lâm) tay ôm khẩu súng kíp bước tới bàn giao nộp cho lực lượng Công an. Anh Văn cho biết, đây là khẩu súng “quý” của gia đình anh. Ngày giao khẩu súng lại cho anh Văn quản lý, bố anh tâm sự, đó là “khẩu súng gia truyền” của dòng tộc, được mang từ quê vào, đã trải qua nhiều đời. Nhiều người tới nhà anh Văn chơi, trông thấy khẩu súng đẹp, còn sử dụng tốt thì ngỏ ý muốn xin hoặc bán lại cho họ. “Tất cả đều bị tôi từ chối. Để ở nhà nhiều người nhòm ngó, tốt nhất là đem khẩu súng giao nộp Công an!..”, anh Văn cho biết.

Cũng đem súng tự chế tới giao, ông Vi Văn Đức cho biết, khi xảy ra những mâu thuẫn trong cuộc sống mà có súng trong nhà là vô cùng nguy hiểm. “Tốt nhất là không dùng, không để trong nhà… Hôm nay, tôi đem nó giao nộp cho các anh!..”, ông Đức nói. Anh K Thịnh (thôn 4, xã BLá), lại đem tới giao nộp cho lực lượng Công an bộ máy kích điện chuyên dùng để đánh bắt cá, loại rất phổ biến ở nông thôn. Thế nhưng, nếu sơ suất trong lúc sử dụng rất dễ dẫn đến nguy hiểm. Anh K Thịnh chia sẻ: “Nhà mình có con nhỏ, để bộ kích điện này trong khi người lớn đi vắng, bọn nhỏ đem ra nghịch rất dễ dẫn đến mất mạng!..”.

Trung tá Đinh Sỹ Đức, Phó trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết, xã BLá là nơi tập trung đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc vào lập nghiệp. Trên địa bàn cũng đã từng xảy ra vụ án liên quan tới vũ khí tự chế, vật liệu nổ. Cùng với việc vận động bà con tự nguyện giao nộp các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm… lực lượng Công an cũng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, hung khí này.

Khắc Lịch
.
.