Góp phần giữ vững “vùng xanh”, hỗ trợ người dân “vùng đỏ”

Thứ Tư, 08/09/2021, 07:41

Tại An Giang, Công an tỉnh phối hợp các ngành, các cấp và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, từ đó dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Công an tỉnh bố trí 475 tổ, chốt với 1.140 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, đường bộ và đường thủy; bố trí 333 CBCS tham gia bảo vệ 39 khu cách ly, 25 khu phong tỏa và 8 khu điều trị. Tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm hơn 2.600 trường hợp vi phạm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Song song đó, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân” của Công an tỉnh An Giang đã vận động, trao tặng trên 400 tấn gạo, hơn 100 tấn rau, củ và các nhu yếu phẩm đến hơn 58.000 người dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với phương châm “Không để ai bị đói, không để ai lang thang vì không có nơi ở”, Công an toàn tỉnh đã thiết lập, công bố đường dây nóng từ cấp huyện đến cấp xã để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các vấn đề y tế, an sinh xã hội và an ninh trật tự cho người dân.

Góp phần giữ vững “vùng xanh”, hỗ trợ người dân “vùng đỏ” -0
Lực lượng truy vết Công an tỉnh An Giang tăng cường xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Với quyết tâm phải thực hiện bằng được mục tiêu kép, vừa truy vết, làm sạch các ca nhiễm trong địa bàn, vừa tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh từ ngoài vào. Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh An Giang thành lập lực lượng truy vết dịch COVID-19, theo 4 cấp từ tỉnh đến khóm, ấp, với tổng quân số 14.738 đồng chí, do Công an làm nòng cốt phối hợp với Y tế, Quân sự, Dân quân, các ban, ngành, đoàn thể… 

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đã quán triệt tinh thần phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Công an An Giang - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, ATXH”, với phương châm: “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đến Công an các đơn vị, địa phương. “Công an An Giang đang quyết liệt, sáng tạo giữ vững “vùng xanh”,  lấy “vùng xanh” làm điểm tựa, lấn ra “vùng đỏ”. Bên cạnh đó, linh hoạt trong công tác tuần tra khép kín, kiểm soát chặt chẽ những địa bàn giáp ranh, các cửa ngõ quan trọng không để các trường hợp nhiễm dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo kịp thời hỗ trợ người bị TNGT, đưa người có nhu cầu hỗ trợ y tế đến cơ sở khám chữa bệnh, trong điều kiện phương tiện giao thông đang hạn chế trong thời gian giãn cách xã hội, Công an TP Long Xuyên (An Giang) đưa vào hoạt động mô hình “Xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị TNGT” tại Công an các phường, xã trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên chia sẻ, thời gian qua, Công an các phường, xã trên địa bàn TP Long Xuyên đã kịp thời hỗ trợ đưa hàng chục trường hợp nguy cấp đến bệnh viện cấp cứu.

Từ ngày 14/7 đến nay, Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Sa Đéc là địa phương có số F0 ghi nhận cao nhất tỉnh Đồng Tháp. Phường 3 và 4, địa bàn phong tỏa đầu tiên của TP Sa Đéc, sau khi có các ca F0. Trung tá Thạch Mẫn, Trưởng Công an phường 3 (TP Sa Đéc) cho biết từ khi áp dụng thiết lập cách ly y tế, bản thân anh cùng tập thể CBCS luôn nêu tinh thần trách nhiệm, thể hiện tinh thần đoàn kết, đảm bảo ứng trực, bám chốt, bám địa bàn, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, gian khổ đến đâu.

Góp phần giữ vững “vùng xanh”, hỗ trợ người dân “vùng đỏ” -0
CBCS Công an các tỉnh, thành Tây Nam Bộ giúp người dân thu hoạch nông sản.

“Hằng ngày, anh em CBCS đối mặt với cái nắng cháy da, những đêm mưa giông nhưng luôn kiên trì bám chốt. Cán bộ Công an phường trực tiếp đến từng hộ dân, gửi lương thực, thực phẩm từ các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã hỗ trợ để vượt qua khó khăn”, Trung tá Mẫn cho biết.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an TP Sa Đéc quán triệt “công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài”. Mỗi đơn vị Công an là “pháo đài” vững chắc chống dịch, đội mưa, vượt nắng, cống hiến hết mình tại các điểm, chốt cách ly y tế, góp phần chăm lo đời sống an sinh cho người dân bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả như: kiểm soát người ra vào địa bàn, siết chặt thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo, vận động, tiếp nhận, trực tiếp vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận nhà người dân trong vùng dịch.

CBCS Công an TP Sa Đéc trích một phần tiền lương thu mua nông sản từ người dân cùng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để trực tiếp trao tặng 200 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường. Trong quá trình làm nhiệm vụ, CBCS nhiều tháng liền chưa về nhà, kiên trì bám chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chốt trực dưới chân cầu Bà Đội (xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), thành lập từ ngày 8/8, với 16 thành viên thay phiên ứng trực 24/24h. Chốt nằm trên trục quốc lộ được che bằng tấm bạt, phía sau có vài ghế bố để anh em ngả lưng khi thay ca.

Trung úy Huỳnh Khánh Phương, Tổ trưởng chốt cầu Bà Đội cho biết, gần hai tháng nay anh cùng đồng đội chưa về nhà, đảm bảo ứng trực 100% để thực hiện nhiệm vụ. CBCS đều nỗ lực, chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ vùng xanh tại địa phương, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho người dân.

Phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có hơn 5.000 hộ dân. Đây cũng là nơi có nhiều khu vực bị phong tỏa, sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào giữa tháng 7. Trong thời gian thực Chỉ thị 16, Công an phường phân công 100% quân số ứng trực tại các chốt, điểm phong tỏa kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, truy vết các trường hợp liên quan, ngăn chặn, cắt đứt nguồn lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Công an phường Hưng Phú cho biết, đến ngày 7/9, phường không còn F0. Phường Hưng Phú đã thiết lập, quyết tâm giữ vững các “vùng xanh”, góp phần chung sức cùng với thành phố để sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Ngoài ra, tranh thủ các nguồn lực, vận động nhà hảo tâm trao tặng hàng ngàn phần quà, gồm gạo, mì gói, rau củ quả cùng các nhu yếu phẩm để trao tặng cho người dân ở địa bàn, đặc biệt là trong khu vực phong tỏa. Những phần quà này sau khi được phân loại, CSKV dùng xe kéo mang đến từng con hẻm, góc phố để trao tận tay cho người dân.

Là quận trung tâm của TP Cần Thơ, từ khi thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch, Công an quận Ninh Kiều luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên, giúp đỡ để người dân yên tâm chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”. Sáng 7/9, Công an quận Ninh Kiều tổ chức trao 2.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị trên 400 triệu đồng hỗ trợ cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Ban Giám đốc yêu cầu Ban Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương luôn nêu cao tinh thần cảnh giác vì đây là thời điểm then chốt quyết định hiệu quả công tác phòng, chống dịch. “Chỉ một hành động lơ là, mất cảnh giác trong lúc này sẽ ảnh hưởng đến thành quả phòng chống dịch của thành phố trong thời gian qua, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, ANTT, sinh kế, sức khỏe của người dân”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh.

Từ khi TP Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội đến nay, Công an thành phố đã tổ chức trên 30 đợt hỗ trợ, với 2.000 phần quà; trên 15 tấn gạo cho Bệnh viện dã chiến số 1, các điểm cách ly, phong tỏa trên địa bàn với số tiền khoảng 3 tỷ đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Tại tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, những ngày qua CBCS đã tích cực vận động, tham gia thu hoạch và vận chuyển hơn 70 tấn lương thực, thực phẩm, rau củ quả gửi đến TP Hồ Chí Minh và người dân trong khu vực phong tỏa, khu cách ly và chốt kiểm soát. CBCS Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Tiền Giang đã trích tiền lương, vận động thêm nhà hảo tâm và trực tiếp trao tặng từng phần quà đến các hộ dân trong khu phong tỏa ở TP Mỹ Tho…

V.Đức – V.Vĩnh – T.Lĩnh
.
.