Giữ vững an ninh biên giới

Thứ Tư, 24/11/2021, 13:32

 Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021  được Công an 7 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 2, Bộ Công an triển khai nghiêm túc, phong phú, có nhiều đổi mới, tạo khí thế thi đua rộng khắp.

Ngày 24/11, Cụm thi đua số 2 gồm Công an 7 tỉnh biên giới phía Bắc là Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an tỉnh Hà Giang, tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021.

Phong trào thi đua
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị 

Dự Hội nghị về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai.

Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị Cụm trưởng và Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 2…

Phong trào thi đua
Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị Cụm trưởng và Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận những kết quả, thành tích Công an tỉnh Lào Cai đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Công an tỉnh Lào Cai đã tham mưu với Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 13 về “Bảo đảm an ninh trật tự tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm.

 Tập trung thực hiện triển khai hiệu quả 2 dự án lớn của Bộ Công an; đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, góp phần kéo giảm tội phạm. Đồng thời, phối hợp với lực lượng y tế, quân sự, thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh…

Phong trào thi đua
Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã thông qua báo cáo dự thảo Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021, nêu rõ: Bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm túc phương châm hoạt động của toàn lực lượng “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đã được Công an 7 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 2 tổ chức, triển khai nghiêm túc, phong phú, có nhiều đổi mới, cơ bản bám sát nhiệm vụ trọng từng thời gian và chuyên đề công tác, tạo khí thế thi đua rộng khắp.  

Phong trào thi đua
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai tặng quà lưu niệm cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

 

Phong trào thi đua
Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tặng quà lưu niệm cho đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2

Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm năm 2021, một số địa phương của Cụm tỷ lệ tội phạm giảm sâu như Điện Biên 22,5%, Hà Giang giảm 18,1 %, Cao Bằng giảm 17%, Lào Cai giảm 12,5 %; Sơn La giảm 12,5 %, Lạng Sơn giảm 10,7 %...

Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra, làm rõ 125/126 vụ, đạt tỷ lệ 99,2 %; nhiều vụ án hình sự phức tạp được điều tra, khám phá nhanh đã được Chính phủ, Bộ Công an, cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao, biểu dương, khen thưởng.

Công tác bắt truy nã, vận động đầu thú đạt kết quả tốt, đã bắt và vận động 190 đối tượng truy nã, trong đó bắt 100 đối tượng mới phát sinh. Trong công tác phòng, chống tội phạm ma tuý, Công an 7 tỉnh đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bắt giữ 3.474 vụ, với 4.380 đối tượng; thu giữ 209,7 kg heroin; 175, 81 kg ma tuý tổng hợp…

Phong trào thi đua
Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, tặng quà lưu niệm Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Phong trào thi đua
Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, chỉ đạo; đại đa số cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chất lượng; hiệu quả công tác được nâng lên. Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được quan tâm kịp thời đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động và học tập được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp, các ngành khen thưởng.

Phong trào thi đua
Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2022 cho Công an tỉnh Điện Biên; báo cáo kết quả họp Tổ tư vấn Cụm thi đua số 2.

*Trước đó, vào chiều 23/11, Cụm thi đua số 2 phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, cấp uỷ, chính quyền xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát (Lào Cai) đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình Trung uý Tẩn A Hạnh, cán bộ Công an huyện Bát Xát.

Đây là hoạt động tình nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo và CBCS Công an 7 tỉnh biên giới nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện về nơi ăn, ở cho cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp các đồng chí yên tâm công tác.

Phong trào thi đua
Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 tặng nhà ủng hộ CBCS có hoàn cảnh khó khăn

Công trình được xây dựng với trị giá khoảng 400 triệu đồng, trong đó có sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí, đóng góp, ủng hộ của Cụm thi đua số 2, Bộ Công an; Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bát Xát.

Xuân Mai
.
.