Giữ bình yên nơi cửa ngõ phố cổ Hội An

Thứ Bảy, 11/02/2023, 07:29

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân An, TP Hội An (Quảng Nam) đã đoàn kết, nỗ lực bám sát địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là lĩnh vực du lịch - dịch vụ.

Trò chuyện với PV Báo CAND, Thiếu tá Trần Xuân Thai, Phó trưởng Công an phường Tân An, TP Hội An cho biết, Tân An nằm ở phía Tây Bắc của trung tâm TP Hội An, là cửa ngõ ra vào Khu phố cổ Hội An bằng 2 tuyến đường chính gồm đường Hai Bà Trưng và đường Nguyễn Tất Thành. Tân An có phía Bắc và phía Tây giáp xã Cẩm Hà, phía Đông giáp phường Sơn Phong và Cẩm Châu, phía Nam giáp phường Cẩm Phô.

Hiện phường Tân An có gần 10.000 nhân khẩu, trong đó lượng người tạm trú để đi học, làm việc tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Hội An gần 3.000 người. Toàn phường có 4 khối phố và 33 tổ dân phố; 9 khách sạn, 76 homestay, 24 biệt thự du lịch và 197 nhà cho thuê trọ bình dân. Ngoài ra, trên địa bàn phường có nhiều khu vực thường xuyên tập trung đông người như Bến xe buýt Hội An, chợ Tân An, 2 Trường Cao đẳng gồm Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung và Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung,...

Giữ bình yên nơi cửa ngõ phố cổ Hội An -0
Công an phường Tân An, TP Hội An trao đổi về tình hình đảm bảo ANTT tại một cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn.

"Với những đặc điểm trên nên Tân An được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, thời gian qua, mặc dù lực lượng khá mỏng, song Công an phường chúng tôi đã nỗ lực bám sát địa bàn cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững tình hình ANTT, tạo môi trường an ninh, an toàn cho du khách đến tham quan, du lịch và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân", Thiếu tá Trần Xuân Thai nói.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 15/11/2022) đến nay, Công an phường Tân An đã được lãnh đạo Công an TP Hội An thưởng nóng 2 lần về thành tích truy bắt đối tượng cướp giật tài sản (điện thoại di động) xảy ra ngày 12/1/2023 và vụ bắt 3 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngày 19/1/2023.

Nói thêm về thành tích truy bắt đối tượng cướp giật tài sản, Thiếu tá Trần Xuân Thai cho biết, trên địa bàn phường Tân An hiện có khoảng 40 camera an ninh, qua hệ thống camera này đã giúp Công an phường nhanh chóng làm rõ một số vụ việc gây mất ANTT, trong đó có vụ cướp giật tài sản. Theo đó, chiều 13/1, Công an phường Tân An tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Như Ng. (trú phường Cẩm Hà, TP Hội An) về việc ngày 12/1, trên đoạn đường Phan Đăng Lưu, phường Tân An, chị Ng. bị một đối tượng nam đi xe môtô, áp sát giật chiếc điện thoại Samsung A22 màu tím, mua vào tháng 11/2021 với giá 6 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã triển khai lực lượng, trích xuất camera an ninh, đồng thời phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hội An nhanh chóng làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 2005, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An) là người thực hiện hành vi trên. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an phường Tân An đã chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Là địa bàn có đông người tạm trú, gần 200 nhà trọ cho thuê bình dân nên lãnh đạo Công an phường Tân An đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên bám địa bàn để nắm bắt tình hình ANTT ngay từ cơ sở. Nhờ đó đã kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến lĩnh vực ANTT, trong đó có vụ phát hiện 3 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 19/1. Cụ thể, rạng sáng 19/1, tổ công tác Công an phường Tân An tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng trọ số 4 thuộc dãy nhà trọ trên đường Lê Hồng Phong, khối phố An Phong, phường Tân An đã phát hiện 3 đối tượng Bùi Thanh Hiền (SN 1989, trú phường Tân An), Huỳnh Thúc Phú Cường (SN 1996, trú phường Cẩm Phô, Hội An), Phạm Anh Quốc (SN 1995, trú phường Cẩm Phô) đang tụ tập cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận chất ma túy mà các đối tượng sử dụng là loại ma túy đá, được Bùi Thanh Hiền mua của một thanh niên (không rõ lai lịch) tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn với giá 300.000 đồng. Qua test nhanh các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine nên Công an phường Tân An đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật, sau đó chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An thụ lý theo thẩm quyền.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An đánh giá, thời gian qua, Công an phường Tân An đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tập thể lãnh đạo Công an phường Tân An đã đoàn kết, thống nhất, thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng Công an cấp trên trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm địa bàn để đưa ra kế hoạch cụ thể, sát thực tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, tất cả các vụ việc trên địa bàn đều được Công an phường Tân An tiếp nhận, xử lý kịp thời, có trách nhiệm cao, tạo được niềm tin của nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát khu vực tại phường Tân An đã gắn liền với từng tổ dân phố, khối phố, đi sâu đi sát cơ sở để nắm tình hình. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được Công an phường Tân An thực hiện kiên quyết với tinh thần trách nhiệm cao, qua đó đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Ngọc Thi
.
.