Đồng bằng sông Cửu Long xây dựng thế trận An ninh nhân dân vững chắc

Thứ Năm, 23/06/2022, 09:09

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long  đã đi vào chiều sâu, tạo ra được thế trận lòng dân, an ninh nhân dân (ANND) vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) cơ sở.

Hiện, tỉnh Hậu Giang có trên 60 mô hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả. Phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ có 90% đồng bào theo đạo công giáo, sinh hoạt tại hai nhà thờ Trà Lồng và Trà Rằm. Do tiếp giáp với nhiều đơn vị của thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) và có tuyến Quản lộ Phụng Hiệp đi qua, nên trước đây địa bàn phường có nhiều đối tượng xấu móc nối với người địa phương thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Năm 2007, mô hình "Xóm đạo bình yên" được thành lập. Qua nhiều năm củng cố, nâng chất, mô hình được người dân trên địa bàn phường nhiệt tình tham gia thực hiện.

Hàng tuần, trong buổi thánh lễ, chánh sở các nhà thờ dành thời gian tuyên truyền pháp luật và tình hình ANTT, nhất là từng loại tội phạm ở mỗi thời điểm, những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Hàng tháng, Ban Chỉ đạo mô hình tổ chức sơ kết hoạt động để thông tin tình hình ANTT trên địa bàn, những trường hợp vi phạm pháp luật. Nếu là tín đồ trong họ đạo sẽ bị Linh mục nêu tên, giáo dục, nhắc nhở tại thánh lễ.

Đồng bằng sông Cửu Long xây dựng thế trận An ninh nhân dân vững chắc -0
Bên cạnh đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Bạc Liêu còn chú trọng công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

"Tín đồ trong họ đạo rất sợ bị nhắc nhở, nêu tên nên chấp hành rất tốt các quy định của pháp luật trong đảm bảo ANTT địa phương", ông Phạm Văn Quán, quyền Chủ tịch Hội đồng giáo xứ họ đạo Trà Lồng, chia sẻ. Ban chỉ đạo mô hình còn yêu cầu, vận động người dân làm hàng rào bằng bê tông hoặc cây xanh và gắn bóng đèn trước cổng, đến nay 80% hộ thực hiện. Ông Phạm Văn Quỳnh (ngụ khu vực 2, phường Trà Lồng) cho biết: "Bây giờ, đèn sáng từ đầu đến cuối xóm, nạn trộm vặt hầu như không xảy ra, người dân phấn khởi".

Theo Thiếu tá Ngô Đức Thống, Trưởng Công an phường Trà Lồng, từ khi thành lập mô hình đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, đặc biệt 3 năm qua và 6 tháng đầu năm 2022, không xảy ra phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, trộm cắp. Khi người lạ mặt đến địa bàn có biểu hiện khả nghi là người dân nhắn tin hay điện thoại báo với lực lượng Công an biết, nên đối tượng xấu không dám manh động…

Trong 5 năm qua, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức tuyên truyền được 18.320 buổi, trên 426.800 lượt người dự; tuyên truyền bằng hình thức phát thanh được 650 lượt, với 157.600 lượt người nghe; treo hơn 1.250 pano, băng rôn; biên soạn, đăng tải 345 tin, bài, ảnh, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, người dân đã cung cấp 6.560 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an khám phá 1.650 vụ phạm tội, bắt 2.214 đối tượng và 470 đối tượng truy nã. Có 475 cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm được các cấp chính quyền và Công an tỉnh khen thưởng…

Theo Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công ann tỉnh đã tham mưu, đề xuất nhiều chương trình hành động, thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp liên ngành, qua đó phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bạc Liêu chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn Bạc Liêu ngày thêm khởi sắc.

Tính riêng trong 5 năm (2017-2022), Công an các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được 11.460 cuộc, 354.422 lượt người tham dự, có 11.533 ý kiến đóng góp. Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát loa lưu động, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội… được 69.993 cuộc, phát 277.778 tờ rơi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và biện pháp phòng, chống COVID-19 tại địa phương. Công an các cấp trong tỉnh gọi răn đe, giáo dục, cảm hóa 9.500 đối tượng lầm lỗi, vi phạm TNXH; đưa đi cai nghiện bắt buộc 197 đối tượng; hòa giải 339 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Đặc biệt, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, phát huy vai trò chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con tín đồ, đồng bào dân tộc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, Công an cơ sở đã tiếp nhận 6.131 nguồn tin liên quan đến ANTT do người dân cung cấp, góp phần điều tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bảo đảm ổn định tình hình ANTT địa phương. Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng, nhân rộng 248 mô hình phòng, chống tội phạm, với gần 1.488 tổ, 18.212 thành viên tham gia; củng cố, nâng chất 4.615 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an TP Cần Thơ, chia sẻ, để phong trào thật sự đi vào lòng dân, CBCS của đơn vị đi khắp quận, huyện, xã, phường, thị trấn tuyên truyền; vào tận nhà dân thăm hỏi, trò chuyện, cảnh báo các thủ đoạn tội phạm; vận động bà con góp sức giữ gìn bình yên thôn xóm. Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền trên 400.000 cuộc, hơn 13 triệu lượt người nghe, truyền tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Đến nay, Công an TP Cần Thơ đang thực hiện 17 nhóm với 68 mô hình bảo đảm ANTT, bảo đảm an toàn PCCC. Nổi bật những mô hình, như: Xứ đạo, họ đạo 3 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm); "Camera phòng, chống tội phạm"; "Vì ngày mai tươi sáng"; "Đội tuần tra nhân dân"; tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân"… góp phần tích cực trong phòng ngừa tội phạm. Năm 2021 tội phạm về TTXH trên địa bàn thành phố giảm trên 33% so với cùng kỳ năm trước.

Văn Đức - T.Nguyễn
.
.