Đổi mới tư duy nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Thứ Sáu, 31/12/2021, 20:26

Năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã chỉ đạo đổi mới các mặt công tác, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị chủ trì hội nghị.

Đổi mới tư duy nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Theo đó, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và các hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, Quy định số 24 của Ban chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng.

Tham mưu, đề xuất đổi mới, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND. Tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành 66 văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chính trị, tư tưởng. Duy trì tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Đổi mới tư duy nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba tặng các cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị của đất nước; tuyên truyền đậm nét về hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an không quản ngại gian khổ, hi sinh để bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống đại dịch COVID-19. Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới, tổ chức nhiều đợt thi đua đặc biệt, có sức lan tỏa sâu rộng...

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác quần chúng trong CAND, tham mưu tổ chức thành công Đại hội phụ nữ CAND. Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị cũng đã chỉ đạo đổi mới các mặt công tác, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đổi mới tư duy nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân.

Với những kết quả đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho 6 đồng chí nguyên lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị và nguyên lãnh đạo các phòng trực thuộc.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an tặng các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị gồm: Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách và Đại tá Ngô Hoài Thu….

Đổi mới tư duy nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã đạt được trong năm 2021; đồng thời chỉ ra một số mặt còn hạn chế và yêu cầu đơn vị đánh giá, làm rõ nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát triển đảng viên, Thứ trưởng Trần Quốc đề nghị Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị cần phải tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, đổi mới toàn diện các mặt công tác. Tham mưu, đề xuất đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong CAND.

Trong công tác Đảng và công tác chính trị, đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vị trí, vai trò “nhạc trưởng”; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đổi mới tư duy trong công tác thi đua, khen thưởng… nhằm kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, tham mưu giúp Bộ Công an tiếp tục đổi mới công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND.

Tăng cường tổ chức và hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự võ thuật cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chuyên trách; đồng thời, tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, nhất là đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân...

Vũ Linh
.
.