Điển hình trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trong CAND

Thứ Năm, 05/08/2021, 07:38

Là tổ chức Hội cấp cơ sở trực thuộc Hội Phụ nữ Bộ Công an, thời gian qua, Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ CAND.

Chia sẻ với PV Báo CAND, Thượng tá Trần Thị Quyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội Phụ nữ Bệnh viện YHCT đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực.

Điển hình trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trong CAND -0
 Cán bộ Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Hưng Hà, Thái Bình.

Thông qua các hoạt động và phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ của bệnh viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong đó phải kể đến các phong trào thi đua nổi bật như: “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”;  CVĐ rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Từ các CVĐ, phong trào thi đua, nhiều công trình, mô hình, phần việc do các cấp Hội Phụ nữ của Bệnh viện đảm nhận đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành, khẳng định được vai trò của người phụ nữ trong công tác. Đơn cử như “Buồng bệnh kiểu mẫu” tại các khoa lâm sàng; “Phòng tiếp đón thân thiện” tại khoa Khám bệnh; “Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học nữ” và “Phủ xanh trong Bệnh viện” tại các chi hội Phụ nữ Bệnh viện.

Không chỉ phát động triển khai phong trào, định kỳ, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ còn tổ chức đánh giá hiệu quả các mô hình, công trình, phần việc do Hội Phụ nữ đảm nhận, khuyến khích đăng ký thực hiện các mô hình phần việc mới. Ở bất cứ lĩnh vực nào, chị em phụ nữ đều phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác, yêu ngành, yêu nghề, cần cù chịu khó với công việc được giao, phát huy y đức người thầy thuốc và phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an với khẩu hiệu: “Đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”.

Đặc biệt từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền luôn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, cùng với lực lượng y tế CAND, Bệnh viện đã cử 2 đoàn y, bác sỹ xung phong chi viện hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang. Mới đây trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại các tỉnh, thành phía Nam, tiếp tục 2 đoàn với 114 y, bác sỹ tình nguyện của Bệnh viện lại lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh chống dịch, trong đó có 57 cán bộ nữ.

Tổng kết phong trào thi đua 5 năm nhiệm kỳ vừa qua, 2.435 lượt cán bộ, hội viên đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc”. Kết quả thực hiện phong trào đã có tác dụng thúc đẩy hội viên tích cực trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị cũng như của Ngành….

Không chỉ xuất sắc trong các phong trào thi đua, mà trong triển khai công tác Hội, Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an cũng khẳng định được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Bên cạnh đó, Hội đã phát động toàn thể hội viên tích cực tham gia các hoạt động hậu phương quân đội, hậu phương Công an. Đơn cử như, từ khi có dịch COVID-19, từ phát động của Hội Phụ nữ Bệnh viện, nhiều Chi hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay hỗ trợ lực lượng tuyến đầu như: chương trình may áo chống sốc nhiệt gửi y, bác sĩ tuyến đầu của Chi hội Phụ nữ Khoa Chống nhiễm khuẩn. Từ sáng kiến hay này, vừa qua Chi hội phụ nữ Khoa chống nhiễm khuẩn đã vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen, 2 tác giả của sáng chế được đề xuất tặng Bằng khen Thủ tướng.

Các chi hội đều phát động hội viên tích cực ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay y tế để hỗ trợ Bệnh viện 199, Bệnh viện tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang phòng, chống dịch, hay phát động mua nông sản ủng hộ bà con nông dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tham gia cùng Hội Phụ nữ Bộ Công an đồng hành cùng nông dân Hải Dương.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội tình nguyện vì cộng đồng, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, các hộ  nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Quảng Bình, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Hưng Yên, Thái Bình. Chủ trì, phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện và các tổ chức quần chúng Bộ Công an tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thương binh, gia đình liệt sỹ và bà con tại các xã Tân Lễ (huyện Hưng Hà, Thái Bình); xã Nghĩa Trụ (huyện Văn Giang, Hưng Yên), phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tâm Phạm
.
.