Đảm bảo an ninh “Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022”

Thứ Năm, 24/03/2022, 07:50

Sáng 23/3, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra thực địa các phương án đảm bảo ANTT lễ khai mạc “Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam năm 2022”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng,  Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Trưởng Tiểu ban ANTT “Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022”, cho biết: Năm Du lịch Quốc gia 2022 có chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia.

Đây cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam, là cơ hội để thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Thông qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Do đó, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã sẵn sàng các phương án để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Năm Du lịch Quốc gia 2022, trong đó điểm nhấn là lễ khai mạc được diễn ra tại đảo Ký ức Hội An, phường Cẩm Nam, TP Hội An vào lúc 19h45 tối 26/3, dự kiến có khoảng 1.800 đại biểu tham dự.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu cũng như các hoạt động liên quan, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng, triển khai phương án đảm bảo ANTT, ATGT, PCCC trước, trong và sau lễ khai mạc;  huy động tối đa lực lượng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an  tỉnh, Công an TP Hội An, Công an huyện Duy Xuyên – nơi diễn ra lễ khai mạc và các hoạt động liên quan phân công bố trí lực lượng, phương tiện, dự lường các tình huống về ANTT, phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu khách mời tham dự; đảm bảo an toàn cho hoạt động Lễ khai mạc.

Song song với đó, Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp để nắm chắc tình hình, địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng, tạo thế chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ khai mạc.

Các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ cũng đã được xây dựng phương án chi tiết để triển khai thực hiện. Công an Quảng Nam huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia đảm bảo ANTT trong suốt thời gian trước, trong và sau lễ khai mạc; Công an các địa phương TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên sẽ trực chiến 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đảm bảo an ninh “Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022” -0
Đoàn công tác Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra khu vực diễn ra lễ khai mạc “Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022”.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng sẽ huy động khoảng 60 CBCS để phục vụ lễ khai mạc. Bên cạnh đó còn đề xuất Cục CSGT – Bộ Công an hỗ trợ thêm phương tiện và lực lượng để phục vụ công tác dẫn đoàn.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An cho biết thêm, TP Hội An là địa phương được lựa chọn để tổ chức lễ khai mạc “Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022”. Để góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2022, đặc biệt lễ khai mạc, Công an TP Hội An đã tăng cường công tác nắm tình hình; kiểm tra tạm trú, tạm vắng, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, PCCC; tăng cường công tác tuần tra đêm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng gây án, nhất là trộm cắp, cướp giật…

Được biết, “Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022” có 192 sự kiện, hoạt động; trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ VH,TT&DL, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 6 chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022 như du lịch Chu Lai điểm hẹn, du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại, du lịch Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè…

Đây là dịp để phát huy vai trò của du lịch Quảng Nam trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực miền Trung và toàn quốc; phục hồi, phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam và Quảng Nam nói riêng trong những năm tiếp theo.

Ngọc Thi – Mai Xuân
.
.