Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ Ba, 21/07/2015, 20:19
Ngày 21/7, Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Huỳnh Minh Chắc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Chánh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Báo cáo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kết hợp mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua trong toàn lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Đoàn Chủ tịch đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang.

Đại tá Nguyễn Hải Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Hậu Giang phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Trần Công Chánh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Công Chánh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đánh giá cao những thành tích Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Đảng bộ Công an tỉnh phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vai trò, vị trí của công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên. Luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Trần Công Chánh tặng bức trướng cho Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy Công an tỉnh phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và đẩy mạnh phê bình, tự phê bình, xây dựng tính đòan kết, thống nhất trong Đảng bộ và ý thức chấp hành kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng cấp ủy và đội ngũ cán bộ cơ sở… 

Văn Đức
.
.