Công an xã Xuân Quang 3 - điển hình học tập và làm theo lời Bác dạy

Thứ Hai, 13/03/2023, 08:54

Những ngày giữa tháng ba, PV Báo CAND ngược lên huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) tìm hiểu về những hoạt động nổi bật của Công an xã Xuân Quang 3 – một trong 75 điển hình tiêu biểu được Bộ Công an tôn vinh tại lễ kỷ niệm 75 năm “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Khởi đầu cuộc trò chuyện với PV, ông Võ Xuân Lý – Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3 cho biết, nằm ven tuyến quốc lộ 19C và hữu ngạn sông Kỳ Lộ cùng nhiều dãy đồi nên nơi đây là địa bàn trung du miền núi. Đến nay Xuân Quang 3 có 1.873 hộ gia đình gồm 6.468 nhân khẩu cư trú ở thôn, trong đó có 90% sinh sống bằng nghề nông, nên kiến thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Những năm trước đây, tình trạng trộm cắp tài sản; thanh thiếu niên tụ tập rượu bia đến nửa đêm, mờ sáng rồi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau; thậm chí bốn năm về trước đã xảy ra trọng án, phạm pháp hình sự (PPHS) và vi phạm pháp luật (VPPL) có dấu hiệu gia tăng. Trong đời sống xã hội ở địa phương còn phát sinh một số vụ tranh chấp đất đai, tài sản vay mượn, mâu thuẫn phức tạp kéo dài... Sau hơn ba năm thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã, Công an xã Xuân Quang 3 đã tạo nên luồng sinh khí mới về ANTT và bình yên cuộc sống ở vùng quê này.

Công an xã Xuân Quang 3 - điển hình học tập và làm theo lời Bác dạy -0
Trường Công an xã Xuân Quang 3 chỉ đạo công tác phối hợp dân quân địa phương tuần tra bảo vệ ANTT. Ảnh: Hữu Toàn.

Đại úy Lê Xuân Huy – Trưởng Công an xã Xuân Quang 3 chia sẻ: “Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách từ địa bàn phức tạp đến những tồn tại về trật tự xã hội tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phạm pháp, cho đến nơi làm việc và sinh hoạt, nhưng từ khi tiếp nhận địa bàn cuối năm 2019 cho đến nay, 5 CBCS Công an chính quy luôn đoàn kết, hỗ trợ tích cực trong mọi hoạt động… Điều đáng ghi nhận là hơn 3 năm qua, Công an xã Xuân Quang 3 luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thường xuyên đẩy mạnh “Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”, gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… từ đó nỗ lực thực thi hiệu quả nhiệm vụ công tác, bảo đảm ổn định ANTT ở địa phương”.

 Từ những tháng đầu tiên về cơ sở, Công an xã Xuân Quang 3 không chỉ chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát phân loại hơn 50 đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên có dấu hiệu VPPL để có biện pháp quản lý, cảm hóa giáo dục; mà còn thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiện toàn đội ngũ 3 ban bảo vệ thôn xóm, 1 đội dân phòng và 7 tổ tự quản về ANTT với gần 80 thành viên phối hợp Công an tuần tra khép kín các khu dân cư, tuyến giao thông tiềm ẩn nguy cơ phát sinh PPHS và VPPL, xây dựng mới và tổ chức hoạt động hiệu quả 3 mô hình về ANTT là “Khu dân cư tự quản về ANTT”, “Camera giám sát an ninh”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC”.

Công an xã Xuân Quang 3 - điển hình học tập và làm theo lời Bác dạy -0
Công an xã Xuân Quang 3 tra cứu dữ liệu dân cư phục vụ công tác bảo vệ ANTT. Ảnh: Hữu Toàn.

Xác định người dân là tai - mắt, điểm tựa của Công an, hơn 3 năm qua Công an xã Xuân Quang 3 luôn vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy CAND để xây dựng niềm tin với người dân bằng những hành động cụ thể. Mỗi CBCS đều nhận thức trách nhiệm bám sát xóm thôn, gần dân, lắng nghe ý kiến người dân, kịp thời thông tin những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động cảnh giác thông qua hàng trăm bản tin tuyên truyền mỗi năm trên đài truyền thanh địa phương và đăng tải, chia sẻ trên trang fangape “Xuân Quang 3 bình yên”.

Bên cạnh đó, Công an xã Xuân Quang 3 thường xuyên tiếp xúc người dân, tìm hiểu và chia sẻ những gia cảnh khó khăn hoạn nạn bằng nhiều hình thức vận động quyên góp, hỗ trợ; khẩn trương huy động lực lượng giúp dân phòng, chống thiên tai, cứu nạn - cứu hộ. Từ đó, người dân thêm tin yêu cảm mến, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức bảo vệ ANTT trong cộng đồng dân cư.

Trong 3 năm qua, người dân chủ động cung cấp cho Công an 67 nguồn tin, góp phần kiềm chế, giảm thiểu PPHS và VPPL. Nổi bật nhất là đã hỗ trợ Công an xã truy bắt Bùi Văn Út - một đối tượng bị truy nã sau khi lẩn trốn khỏi nơi giam giữ ở Trại giam Xuân Phước – Bộ Công an, triệt xóa 5 tụ điểm đánh bạc, 1 vụ khai thác khoáng sản và 1 trường hợp sử dụng súng tự chế trái phép, vận động giao nộp và thu hồi 3 khẩu súng hơi, 10 dao, kiếm, mác; phát hiện và xử phạt 35 trường hợp vi phạm hành chính, hòa giải ổn thỏa 38 vụ mâu thuẫn, tranh chấp dân sự. Và điều đáng ghi nhận là không để xảy ra trọng án hình sự, cháy nổ, ma túy, mại dâm, băng nhóm sử dụng hung khí hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…

Công an xã Xuân Quang 3 cũng là đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp và quản lý CCCD; phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Công an xã Xuân Quang 3 phối hợp Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Đồng Xuân đến nhà người già yếu, bệnh tật để làm CCCD, nên đến nay đã có gần 99% người dân trong độ tuổi đã làm CCCD.

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng – Trưởng Công an huyện Đồng Xuân cho biết, với những thành tích đạt được, 3 năm qua (2020-2022) Công an xã Xuân Quang 3 là đơn vị quyết thắng, 7 lần được Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và UBND huyện Đồng Xuân 3 khen thưởng. Những nỗ lực trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, bảo đảm ổn định ANTT và điển hình tiêu biểu trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND của Công an xã Xuân Quang 3 đang được nhân rộng.

Hữu Toàn
.
.