Công an huyện tích cực hỗ trợ người dân khu phong tỏa do COVID-19

Thứ Hai, 22/11/2021, 18:53

Trước những khó khăn của người dân trong các khu vực phong tỏa, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã vận động các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân các khu dân cư gặp khó khăn.

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch của huyện đang ở cấp độ 3 (màu cam), nhiều khu vực bị phong tỏa do phát hiện ổ dịch trong cộng đồng. Trước những khó khăn của người dân trong các khu vực phong tỏa, Công an huyện Chơn Thành đã vận động các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân các khu dân cư gặp khó khăn.

Cụ thể, ngày 22/11, Công an huyện Chơn Thành đã chuyển giao cho chính quyền xã Minh Hưng số hàng hóa thiết yếu gồm: 83 thùng nước suối, 660 thùng mì, 1.595kg gạo, 710 hộp khẩu trang, 2.000 kg rau củ và 84 phần dầu ăn, nước mắm, bột ngọt… Tổng trị giá hàng hóa gần 200 triệu đồng.

Số hàng này sẽ được chính quyền xã chuyển đến tận tay các hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn các ấp 3A, ấp 3B thuộc xã Minh Hưng.

Công an huyện tích cực hỗ trợ người dân khu phong tỏa do COVID-19 -0
CBCS Công an huyện Chơn Thành giao nhu yếu phẩm cho địa phương để trao cho người dân.

Trong chuyến công tác này, Công an huyện Chơn Thành đã lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các khuyến cáo của các cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công an huyện tích cực hỗ trợ người dân khu phong tỏa do COVID-19 -0
CBCS Công an đưa hàng hóa đến để trao cho cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.
Công an huyện tích cực hỗ trợ người dân khu phong tỏa do COVID-19 -1

Dự kiến trong những ngày tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tổ chức trao tặng khoảng 90 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho người dân tại ấp 2, xã Minh Hưng.

Văn Tuyên - Tài Nguyên
.
.