Chỗ dựa vững vàng trong công tác phòng, chống dịch

Thứ Hai, 27/09/2021, 08:46

Hiện nay, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Đà Nẵng đã đạt được những kết quả tích cực, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đang xem xét thay đổi biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới.

Nhiều kinh nghiệm hay chống dịch

Hiện nay, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Đà Nẵng đã đạt được những kết quả tích cực, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đang xem xét thay đổi biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới. Theo đó, cân nhắc áp dụng triển khai 1 trong 3 phương án; cụ thể, phương án 1, trên tinh thần Quyết định 2985 đang triển khai tiếp tục mở rộng thêm các hoạt động phù hợp; phương án 2, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như năm 2020 đã triển khai, cho mở cửa lại các hoạt động, chỉ tạm dừng một số hoạt động như karaoke, vũ trường, bar... ; phương án 3, sử dụng thẻ xanh, thẻ vàng để cho những người đảm bảo các điều kiện được hoạt động.

da-nang-1.jpg -0
Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại “vùng xanh” Hòa Bắc, Hòa Vang TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, với đặc thù là vùng nông thôn, huyện Hòa Vang xây dựng theo tiêu chí “mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi thôn là một pháo đài phòng chống dịch bệnh COVID-19”. Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho  biết, đến thời điểm này, huyện Hòa Vang đã có 9/11 xã đạt tiêu chí là “vùng xanh”. Nhưng với đặc thù là vùng nông thôn địa bàn rộng, lại giáp ranh với nhiều địa phương khác của tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, nên công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn.

Thuận lợi là đa phần người dân có chung tộc họ, con cháu, anh em, chòm xóm sống quần tụ tại mỗi thôn, mỗi khu dân cư nên tính cộng đồng cao, do đó trong công tác phòng, chống dịch bệnh, việc tuyên truyền, nhắc nhở dễ dàng hơn. Ngược lại, vì sống có tính cộng đồng cao, một nhà có “hữu sự” là cả xóm cùng xúm vào chia sẻ, xử lý. Đây cũng là khó khăn, vì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Vì vậy, chính quyền và các ban, ngành huyện, vừa bám sát các chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, vừa duy trì công tác phòng, chống dich bệnh với đặc thù riêng của địa phương.

“Huyện có 11 xã, với 113 thôn, đã thành lập 113 tổ COVID-19 cộng đồng. Từ mỗi tổ cộng đồng chia ra nhiều nhóm cộng đồng nhỏ, mỗi nhóm quản lý, theo dõi từ 30-40 hộ dân, tuyên truyền, nhắc nhở từng người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Các nhóm cộng đồng thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin ai đi đâu, làm gì; có người từ nơi khác đến địa phương không, họ từ đâu tới, có phải vùng dịch không… Từ đó, phát huy hiệu quả công tác phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện F0, truy vết F1, F2”, ông Dũng bày tỏ.

Cũng theo ông Dũng, cùng với đó, huyện Hòa Vang tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh, từ cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đến xã, thôn và từng hộ gia đình, đảm bảo công tác an sinh xã hội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho người dân. Đến nay, toàn huyện Hòa Vang, tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân có độ tuổi từ 18 trở lên đã đạt 50%, chính quyền và ngành chức năng huyện đã chỉ đạo lập danh sách từng người dân, công khai việc phân bổ vắc xin, thông báo đến từng người dân nắm rõ.

Qua tìm hiểu, huyện Hòa Vang vẫn duy trì 115 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại 11 xã, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò là nòng cốt, cùng các lực lượng Y tế, Đoàn Thanh niên, dân quân, dân phòng và người dân tại các nhóm, tổ COVID cộng đồng đều tham gia trực chốt và tuần tra kiểm soát. Các chốt kiểm soát, các tổ tuần tra phát hiện kịp thời người từ vùng dịch tới địa phương, hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại địa phương, thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch bệnh. Các công tác phòng, chống dịch bệnh đều được chính quyền, các ban ngành và người dân thống nhất, đồng thuận; được người dân đưa ra thảo luận, không trái với các quy định chung.

Đặc biệt, tại 9/11 xã của huyện Hòa Vang đều đã xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình bảo vệ, tự quản “vùng xanh”, với mục tiêu, 100% người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; 100% đại diện các hộ gia đình được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19; mỗi hộ gia đình là một “lá chắn xanh”, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo ANTT.

cong-an-xa.jpg -0
Công an xã Ba, huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam hướng dẫn người dân phòng, chống dịch.

Tại các “vùng xanh”, sản xuất nông nghiệp được hoạt động bình thường; các doanh nghiệp vừa và nhỏ có phương án sản xuất đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh; các công trình xây dựng dân dụng được phép hoạt động nhưng chỉ dùng thợ tại địa phương… Địa phương ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm COVID định kỳ đối với những trường hợp có nguy cơ cao về lây nhiễm dịch bệnh như: Công nhân các doanh nghiệp, khu công nghiệp, tiểu thương  các chợ, lái xe thường ra khỏi địa phương.

Đáng chú ý, người dân “vùng xanh” đảm bảo tự cung, tự cấp 80% lương thực, thực phẩm; tổ chức tang lễ không quá 24 giờ; đi đám tang ngoài địa bàn xã về phải cách ly 7 ngày tại nhà. Đối với các tổ, chốt kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” được giao nhiệm vụ kiểm tra giấy đi đường, phiếu đi chợ những người ra, vào địa bàn. Những người không thường trú trên địa bàn khi vào phải được sự đồng ý của Tổ trưởng chốt kiểm soát, phải khai báo y tế và thực hiện khuyến cáo “5k” của Bộ Y tế. Đối với những trường hợp cấp thiết người dân buộc phải ra vào “vùng xanh”, thì Tổ trưởng chốt kiểm soát phải báo cáo trực tiếp với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch của xã để xin ý kiến. Các trường hợp vận chuyển hàng hóa vào khu vực “vùng xanh” phải được khử khuẩn trước khi chuyển hàng vào địa bàn các thôn, khu dân cư…

Công an xã tham gia tổ COVID cộng đồng giữ vững “vùng xanh”

 Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định, Công an chính quy các xã trên địa bàn tỉnh đã và đang làm tròn trách nhiệm là lực lượng nòng cốt tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm soát, các khu phong tỏa, cách ly; đồng thời tích cực tham gia hoạt động của các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng (gọi tắt là tổ COVID cộng đồng), nhất là đảm bảo an toàn những “vùng xanh”…

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, hằng ngày, các tổ COVID cộng đồng tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, với các thành viên gồm Công an xã, Y tế, đại diện các đoàn thể địa phương, thường xuyên có mặt ở các khu vực dân cư, đến từng hộ dân để rà soát, truy vết các trường hợp người về từ vùng dịch; nhắc nhở, đôn đốc người dân trong công tác phòng, chống dịch. Chính nhờ có hoạt động của tổ COVID cộng đồng, trong đó có sự tham gia tích cực của lực lượng Công an xã đã góp phần giúp xã Bình Đào giữ vững “vùng xanh” an toàn.

Đại úy Phan Tự Lực, Trưởng Công an xã Bình Đào, cho biết: Khi xảy ra dịch bệnh, chính quyền địa phương từ xã đến các thôn đã thành lập nhiều tổ COVID cộng đồng. Lực lượng Công an xã, trong đó có cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã chính quy và Công an viên tại các thôn đã tích cực tham gia hoạt động các tổ này. Đối với Công an xã, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch thì việc truy vết các trường hợp F1, F2; hay kiểm tra người về từ vùng dịch thông qua hệ thống kết nối với Công an huyện được thực hiện rất kịp thời, góp phần vào công tác phòng, chống dịch của địa phương…

Tại huyện miền núi Đông Giang, qua 4 đợt dịch vẫn giữ vững “vùng xanh” an toàn trước đại dich COVID-19. Để có được kết quả này, gần 120 tổ COVID cộng đồng đã hoạt động liên tục. Mỗi ngày, các thành viên tổ COVID đến từng nhà dân nhắc nhở, tuyên truyền, vận động thực các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân không ra ngoài nếu không có lý do cần thiết; hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế gần nhất để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với những trường hợp nghi mắc COVID-19.

Người dân vùng cao Đông Giang, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, từ nhận thức mơ hồ về dịch bệnh COVID-19, đến nay được sự tuyên truyền, hướng dẫn của các thành viên tổ COVID cộng đồng, bà con đã biết, hiểu về tính chất nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng của dịch bệnh và có cách phòng, tránh hiệu quả. Cũng vì thế, các bản, làng ở miền núi cao này lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19” góp phần đẩy lùi dịch bệnh ra ngoài xã hội.

Ông Phạm Quốc Hùng, một người dân xã Ba, huyện Đông Giang, nói: “Nhờ các tổ COVID cộng đồng của địa phương mà gia đình tôi và bà con các bản, làng đã biết cách phòng, chống dịch. Hơn nữa, các anh Công an xã luôn nhắc chúng tôi về việc thông báo người về từ vùng dịch đến địa phương nên bà con từng gia đình chấp hành nghiêm túc, nhà ai có người từ vùng khác về là báo cáo trình diện ngay cho y tế để phòng dịch”.

Tim hiểu được biết, trong công tác phòng, chóng dịch, toàn tỉnh Quảng Nam đã thành lập gần 5.500 tổ COVID cộng đồng, trong đó có sự tham gia tích cực, trách nhiệm của CBCS Công an cơ sở. Chính các tổ COVID cộng đồng đã phát huy sâu rộng sức mạnh toàn dân, là “cánh tay nối dài” của các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch, tạo “lá chắn” phòng dịch giữ an toàn cho những “vùng xanh”...

Thanh Hồng - Mai Xuân
.
.