Chiến công của sự đồng sức, đồng lòng

Thứ Ba, 04/01/2022, 07:42

Trong năm 2021, Công an tỉnh Hải Dương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021, Công an tỉnh Hải Dương vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.

Những nỗ lực bền bỉ

Gần một năm đã trôi qua nhưng câu chuyện về việc đối mặt với kẻ thù vô hình là virus SARS-CoV-2 vẫn còn in đậm trong tâm trí của người đứng đầu Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh và các CBCS Công an tỉnh Hải Dương. Ngày 28/1/2021, Hải Dương phát hiện ca dương tính tại TP Chí Linh. Trước đó, Hải Dương là địa phương có dịch xuất hiện ở trong tất cả các đợt  nhưng ở đợt bùng phát thứ 3 này, nơi đây trở thành ổ dịch lớn nhất của cả nước, cũng là lần đầu tiên dịch xâm nhập vào khu công nghiệp.

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, quan trọng hàng đầu, lực lượng Công an tỉnh phải luôn chủ động để tham mưu có hiệu quả với Tỉnh uỷ, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh; huy động cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội” trên địa bàn tỉnh.

Và hơn lúc nào, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, tuyên truyền xuyên tạc lúc này là một “trận địa” vô cùng quan trọng. Bởi không chỉ trên thực địa, vào thời điểm này, trên mạng Internet các thế lực thù địch, phản động, chống đối sẽ triệt để lợi dụng tình hình dịch bệnh, những vấn đề bức xúc, nhạy cảm trong xã hội để kích động các hoạt động chống phá, gây tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế, xã hội và công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Công an là hết sức nặng nề.

Chiến công của sự đồng sức, đồng lòng -0
Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh.

CBCS Công an tỉnh Hải Dương đã tham gia trong “chiến dịch đặc biệt” đó nhớ lại: “3h rồi 4h…, bất kể thời điểm nào trong ngày, họ đều nhận được tin nhắn của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công việc. Sự quyết liệt và tâm huyết của người đứng đầu Công an tỉnh và các thành viên trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã lan toả đến từng CBCS”. Tất cả các lực lượng đồng tâm, đồng sức vào cuộc. Lực lượng CSGT phối hợp với CSHS, ma tuý, Công an chính quy tăng cường cơ sở…, 24/7 thay phiên nhau căng mình ở những chốt liên ngành cấp tỉnh, huyện, xã, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn, ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn. 

Trong lúc cao điểm, đã phát hiện và khẩn trương trao đổi Công an 61/63 tỉnh về 3.641 F1, F2 là người lao động của các tỉnh đã rời khỏi Hải Dương về quê tránh dịch, giúp các tỉnh bạn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tránh lây lan trên diện rộng. Từ những kết quả nổi bật trên, Công an tỉnh Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngay sau đại dịch được khống chế, Công an tỉnh Hải Dương lại bắt tay vào việc thực hiện hai dự án lớn của Bộ Công an là  cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Bắt tay chậm hơn so với các đơn vị hàng tháng trời do ảnh hưởng của dịch bệnh, CBCS của Công an tỉnh Hải Dương bắt tay vào công việc với phương châm “Hết việc không hết giờ”, “Chỉ có tiến, không có lùi”, nhiều cán bộ bị bệnh hiểm nghèo, nhiều CBCS đã  gác lại việc riêng để sát cánh cùng đồng đội đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án. “Chiến dịch” cấp căn cước công dân đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Qua tổng kết, Công an tỉnh Hải Dương đã được xếp thứ nhất trong toàn quốc, xong trước 47 ngày so với kế hoạch của Bộ Công an đề ra; được Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Cùng với đó, Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư cũng được thực hiện đúng tiến độ; đảm bảo “đúng, đủ, sống, sạch” theo quy định…

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, vai trò của lực lượng Công an nói chung, Công an xã chính quy xuống cơ sở nói riêng càng gần gũi và trở nên thân thiết với nhân dân. Cùng với sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện, hướng về cơ sở; quan tâm chăm lo, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an xã vững mạnh đủ sức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT một cách căn cơ, bài bản, từ sớm, từ xa, tạo thế chủ động ngay từ cơ sở…

Bí quyết làm nên thành công

Những con số thay lời muốn nói đã chứng minh những kết quả, thành tích Công an tỉnh Hải Dương đã đạt được.

Trong năm 2021, với việc thực hiện nghiêm túc phương châm “An ninh chủ động”, Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai đồng bộ các biện pháp “Nắm tình hình từ sớm, từ xa, tại cơ sở, nắm từ diện đến điểm”… Từ đó đã tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”, Công an tỉnh Hải Dương đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, nhất là các đối tượng cộm cán, tội phạm băng, ổ nhóm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, không để tội phạm hoạt động lộng hành, góp phần kéo giảm 17,1% số vụ vi phạm pháp luật về TTXH so với cùng kỳ năm trước. Công tác phát hiện đấu tranh với tội phạm ma tuý, kinh tế, buôn lậu, tham nhũng, môi trường thu được nhiều kết quả tích cực. Công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 91,9%. Đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận, đã điều tra, khám phá 93,5% số vụ án xảy ra, đối với án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%...

Nổi bật là đấu tranh triệt phá băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức do Hoàng Văn Trưởng (biệt danh Trưởng Hàng) cầm đầu, bắt và khởi tố 5 đối tượng; khẩn trương điều tra, xác minh vụ nổ súng xảy ra ngày 4/1/2021 tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, liên quan đến đối tượng “giang hồ mạng” được dư luận toàn quốc quan tâm.

Một trong những bí quyết thành công của Công an tỉnh Hải Dương là việc đổi mới nội dung, biện pháp thực hiện phong trào thi đua, với 5 mục tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, phát động thi đua, triển khai thực hiện trong toàn lực lượng với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” và “3 chủ động”, “4 nâng cao” (chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công, chủ động bảo vệ lực lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nâng cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, nâng cao tinh thần đoàn kết thi đua quyết thắng).

Xuân Mai
.
.