Cảnh sát hình sự vùng ven biển Tây Nam Bộ

Thứ Bảy, 21/08/2021, 08:46

Trà Vinh, tỉnh ven biển Tây Nam Bộ, nằm ở cuối cù lao giữa sông Tiền và sông Hậu. Những năm gần đây, hạ tầng giao thông cơ bản được hoàn thiện, cầu Mỹ Thuận và cầu Cổ Chiên đưa vào hoạt động giúp Trà Vinh kết nối thông suốt với nhiều tỉnh, thành trong khu vực. Đây là điều kiện thuận lợi giao thương và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự từng lúc, từng nơi có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động của tội phạm lưu động, với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Tổng kết công tác đấu tranh chuyên án của Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh trong 5 năm qua, đã khám phá thành công 36 chuyên án, bắt 259 đối tượng, chủ yếu đến từ TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng... Phía sau kết quả phá án là những hy sinh thầm lặng, niềm riêng của người Cảnh sát hình sự phải gác lại để sẵn sàng đối đầu với những hiểm nguy trong cuộc chiến với tội phạm. Chuyên án truy xét hung thủ giết người, cướp tài sản ở phường 2, thị xã Duyên Hải kỳ công nhất.

van vinh 19-8 (1).jpg -0
 

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo công tác điều tra tại hiện trường vụ án ở thị xã Duyên Hải.

Bà Phan Thị Đào (56 tuổi), tiểu thương bán thịt heo ở chợ phường 2 (thị xã Duyên Hải) tử vong tại nhà với 14 vết dao vào rạng sáng 23/3/2018. Hiện trường vụ án có dấu hiệu lục tìm tài sản, xe SH mode và nữ trang khoảng 5 lượng vàng 24K của nạn nhân bị lấy mất. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thị xã Duyên Hải khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng điều tra. Từ cách ra tay hết sức dã man và quyết liệt của thủ phạm cùng với một số tài liệu thu thập được, Ban chuyên án nhận định kẻ gây án có khả năng là đối tượng ở địa phương.

Công tác điều tra, truy tìm hung thủ lập tức được triển khai. Trong số hàng trăm đối tượng thuộc diện nghi vấn được đề cập, nhiều trinh sát dồn hướng về đối tượng Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải, Trà Vinh). Hưng là đối tượng hình sự, không vợ con, không nghề nghiệp ổn định và có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Hưng lang thang kiếm sống nhiều nơi, có thời gian làm thuê tại lò giết mổ, nơi bà Đào nhận thịt để bán. Khi xảy ra vụ án, Hưng không có mặt ở địa phương.

Trinh sát nắm được lịch trình di chuyển, đối tượng liên tục qua nhiều nơi, như: Long An, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, các tỉnh Tây Nguyên, điểm cuối cùng là tại Tây Ninh. Các đặc điểm nhận dạng đối tượng nhanh chóng được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công an Trà Vinh phối hợp với Công an Tây Ninh thành lập tổ công tác đặc biệt, rà soát toàn bộ khu vực thị trấn Bến Cầu và các vùng lân cận.

Đại tá Phan Thanh Quân trực tiếp có mặt tại huyện Bến Cầu chỉ đạo tổ công tác do Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng tiến hành rà soát, dựng lại lịch trình thủ phạm. Tổ công tác thiết lập các mối quan hệ, phối hợp với lực lượng ở địa phương, nhất là các cửa khẩu, Đồn Biên phòng dọc biên giới Tây Ninh. Qua hơn 10 ngày truy theo dấu vết của nghi phạm, phát hiện đối tượng dùng số tài sản đã cướp để cho, tặng bạn bè và tiêu xài, nhưng chưa thấy bóng dáng nghi phạm. Nhiều đêm liền, Đại tá Phan Thanh Quân và tổ công tác phải thức trắng ở khu vực biên giới rất hẻo lánh.

thumb_660_0ee4e9fc-c752-42c7-b177-b0074946b441.jpg -0
Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh. 

Lúc này, tổ công tác được tin Hưng đã vượt biên giới sang Campuchia. Cụ thể là ở tỉnh Svay Rieng, giáp với huyện Bến Cầu và có khả năng đối tượng sẽ di chuyển đến TP Phnôm Pênh, cách đó 200km. Với quyết tâm phải sớm bắt được hung thủ, trước khi hắn chuyển sâu vào nội địa Campuchia, Thượng tá Trần Văn Kỳ trực tiếp sang Vương quốc Campuchia phối hợp  với các lực lượng nước bạn Campuchia để bắt giữ hung thủ.

Thông tin nắm được thời gian này, Hưng thường lui tới các casino. Số nữ trang cướp được, Hưng bán được 200 triệu đồng và thua hết vào sòng bạc. Sau khi xác định Hưng ở trong ngôi nhà hoang, sát con sông khu vực ngoại ô TP Phnôm Pênh, kế hoạch bắt giữ được các lực lượng phối hợp chặt chẽ, an toàn. Với sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, rạng sáng 23/4/2018, Hưng bị bắt giữ khi vừa trở về từ casino.

Thượng tá Trần Văn Kỳ đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và cùng đoàn công tác của Cảnh sát Hoàng gia Campuchia áp giải Hưng đến cửa khẩu Mộc Bài, thực hiện các thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Trà Vinh theo quy định. 2h sáng hôm sau, Hưng được di lý về đến Trà Vinh. Theo lời khai, trước khi gây án Hưng sống tại tỉnh Tây Ninh và sa vào cờ bạc. Nhớ lại thời gian làm thuê tại lò mổ ở thị xã Duyên Hải, Hưng thấy bà Đào đeo nhiều trang sức có giá trị. Hưng biết rõ nạn nhân sống một mình nên quyết định về quê gây án.

Sáng 22/3/2018, Hưng về đến thị xã Duyên Hải và nấp trong ngôi nhà hoang. 2h sáng hôm sau, Hưng đột nhập vào nhà và giật lấy sợi dây chuyền trên cổ bà Đào. Nạn nhân hô hoán và gọi đúng tên nên Hưng ra tay sát hại để bịt đầu mối. Năm 2019, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên án tử hình Kim Thành Hưng về tội giết người và 12 năm tù về tội cướp tài sản.

Một số chuyên án khác được Công an Trà Vinh khám phá, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân như: Vụ cướp ngân hàng có vũ khí tại thị xã Duyên Hải vào năm 2017. Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khám phá, bắt giữ đối tượng sau 10 ngày gây án. Thủ phạm là một kỹ sư làm việc tại Ban quản lý nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, do cờ bạc nợ nần đã cầm súng vào phòng giao dịch cướp 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD. Hay vụ giải cứu an toàn con tin là nữ sinh viên Trường Đại học Trà Vinh bị nhóm bắt cóc đòi 5 tỷ đồng tiền chuộc. Công an tỉnh Trà Vinh sau 12h tiếp nhận tin báo đã bắt giữ thủ phạm, kịp thời ngăn chặn âm mưu thủ tiêu hoặc bán con tin sang Campuchia, nếu gia đình không đáp ứng yêu cầu của nhóm bắt cóc.

Những tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh Trà Vinh khám phá thành công vụ lừa đảo mua bán đồng đen, với giá trị giao dịch khống lên đến hàng chục tỷ USD, bắt giữ thủ phạm khi đang chuẩn bị trốn sang Campuchia. Gần đây nhất, vụ trộm 5 tỷ đồng do Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ TP Trà Vinh) thực hiện. Tuấn có 3 tiền án và nghiện ma túy, bị bắt giữ sau 3 ngày gây án…

Những chiến công xuất sắc của Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, được nhân dân tin yêu, mến phục.

Mộng Tuyền - Văn Vĩnh
.
.