Báo chí Công an nhân dân tiếp tục bám sát cơ sở để có những phản ánh kịp thời

Thứ Hai, 27/09/2021, 13:04

Sáng 27/9, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh.

Cùng tham gia với Đoàn công tác đồng chí Thứ trưởng có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh...

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng, Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về kết quả các mặt công tác nổi bật của Cơ quan đại điện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh.

Báo chí Công an nhân dân tiếp tục bám sát cơ sở để có những phản ánh kịp thời -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Cơ quan đại điện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh gồm 3 bộ phận: Báo CAND, Truyền hình CAND và Nhà xuất bản CAND. Với đặc thù của đơn vị ghép, còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, phóng viên Báo CAND, Truyền hình CAND và cán bộ nhân viên  bộ phận xuất bản CAND đã làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thường xuyên bám cơ sở, có mặt tại địa bàn "nóng" để phản ánh kịp thời công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của lực lượng CAND.

Đặc biệt, từ đợt dịch thứ tư bùng phát tại địa bàn phía Nam suốt nhiều tháng qua, phóng viên, biên tập viên Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh đã vượt  qua khó khăn, bám sát cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Công an. Có nhiều tác  phẩm báo chí để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc như phản ánh về gương hy sinh dũng  cảm của cán bộ Công an khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng chống dịch bệnh COVID-19; loạt bài về những dấu ấn nổi bật của Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an... Qua đó, khắc hoạ rõ nét về những cống hiến hy sinh của cán bộ Công an trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở địa bàn phía Nam; thể hiện rõ sự chỉ đạo tập trung thống nhất và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm ANTT ở các điểm "nóng" của Bộ Chỉ huy  tiền phương Bộ Công an...

Báo chí Công an nhân dân tiếp tục bám sát cơ sở để có những phản ánh kịp thời -0
Đại tá Trần Kim Thẩm phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị; lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh cũng nêu ý kiến về sự phối hợp giữa các đơn vị báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, khắc hoạ đậm nét về hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên  thân, vì dân phục vụ...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích các mặt công tác mà CBCS, nhân viên Cơ quan đại điện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh đạt được thời gian qua.

Đặc biệt là việc phóng viên Báo CAND và Truyền hình CAND đã kịp thời có mặt tại các điểm "nóng" để phản ánh thông tin phòng, chống dịch bệnh COVID-19, công tác bảo đảm ANTT, việc giúp dân của lực lượng CAND ở địa bàn cơ sở trong những ngày tháng khó khăn về dịch bệnh...

Báo chí Công an nhân dân tiếp tục bám sát cơ sở để có những phản ánh kịp thời -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà cho Cơ quan đại điện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu cán bộ, phóng viên Cơ quan đại điện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh nói riêng, báo chí CAND nói chung tiếp tục đổi mới, nâng cao vị thế của  người làm báo trong CAND, yêu nghề và hy sinh vì nghề, phải dấn thân, bám sát nhiệm vụ chính  trị và nhạy bén thông tin, bám sát hơi thở của cuộc sống, nhất là hoạt động của lực lượng CAND ở cơ sở.

Công tác phòng, chống dịch và bảo đảm ANTT của lực lượng Công an cơ sở đang là vấn đề  nóng ở phía Nam, vì vậy báo chí CAND cần bám sát cơ sở trong mọi hoạt động để phản ánh kịp thời, thực tế, sâu sắc về những khó khăn, vất vả của CBCS Công an trên tuyến đầu chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền phản bác các thủ đoạn lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi, giúp  nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trong phòng dịch và đấu tranh phòng chống tội phạm...

Báo chí Công an nhân dân tiếp tục bám sát cơ sở để có những phản ánh kịp thời -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi làm việc.
Dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Trần Đức Tài đã tặng quà, thiết bị y tế cho Cơ quan đại điện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ CBCS, phóng viên, nhân viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận truyền thông.
Đức Mừng
.
.