Bám địa bàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch

Thứ Năm, 23/09/2021, 07:52

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế, số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể. Đặc biệt trong ngày 19/9, tỉnh ghi nhận không có ca nhiễm COVID-19. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trước sự nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch của ngành Y tế và các đơn vị ở địa phương; trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng Công an…

Từ ngày 12/9, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có quyết định phong tỏa, cách ly tạm thời xã Phong Hòa, huyện Phong Điền theo Chỉ thị số 16, khi xã này xuất hiện chùm ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Công an xã Phong Hòa đã cử CBCS phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ túc trực tại các chốt kiểm soát ở địa bàn; phối hợp với huyện Phong Điền và ngành Y tế khoanh vùng, truy vết hơn 160 trường hợp F1, hơn 700 F2.

Trung tá Phạm Thanh Thủy, Trưởng Công an xã Phong Hòa cho biết, có hơn 2.000 hộ dân, với trên 8.200 nhân khẩu trong vùng phong tỏa, do đó để đảm bảo ANTT, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đơn vị đã triển khai 6 chốt ở các địa điểm qua các thôn Phước Tích, Trung Cọ Mè, chợ Ưu Điềm, Tỉnh lộ 9 và tại cầu Thiềm, nhà máy Prime.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt túc trực 24/24h để kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn xã; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, yêu cầu các gia đình trong khu vực phong tỏa nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng, chống dịch. Nhờ đó, dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát.

Bám địa bàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch -0
Công an xã Phong Hòa làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa, cách ly tạm thời.

Còn tại các xã Lộc Vĩnh, Lộc Tiến (huyện Phú Lộc), trong thời điểm các thôn Phú Hải, Phước An, Phước Cùng với lực lượng Công an các xã, các đơn vị Cảnh sát cơ động, CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng tích cực phối hợp với Công an các huyện, thị xã như Phong Điền, Phú Lộc, Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền… thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch số 5 thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, dù đã quá 12h trưa nhưng Đại úy Nguyễn Ngọc Thạnh, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vẫn cùng đồng đội bám đường phân luồng giao thông, hướng dẫn người điều khiển phương tiện xe máy, ôtô vào chốt khai báo y tế để được cấp phát phiếu kiểm soát phương tiện.

"Có những ngày thời tiết nắng nóng, lưu lượng người và phương tiện dừng khai báo tại chốt rất đông, lên đến hàng trăm người nhưng anh em vẫn cố gắng bám chốt, thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, nhờ sự động viên, thăm hỏi và hỗ trợ của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các Đoàn, Hội và Công an các đơn vị nên CBCS túc trực tại chốt như được tiếp thêm động lực để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh", Đại úy Thạnh chia sẻ.

Trước tình trạng một số tài xế điều khiển xe chạy tuyến Bắc-Nam và ngược lại khai báo y tế gian dối tại các chốt kiểm soát y tế, lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục triển khai các giải pháp siết chặt công tác quản lý người, phương tiện đi vào và đi qua địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 3/7/2921 đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã kiểm tra, giám sát hơn 100.000 lượt phương tiện đi qua, đến Thừa Thiên-Huế và cương quyết xử phạt chủ phương tiện, lái xe vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường phối hợp, chủ động, linh hoạt hơn nữa trong công tác kiểm soát, phòng, chống dịch.Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm để đảm bảo tình hình ANTT địa bàn.

Anh Khoa
.
.