Đảm bảo an ninh, an toàn hội Chợ Viềng

Thứ Bảy, 28/01/2023, 18:13

Dù còn mấy tiếng nữa mới đến thời khắc chính hội chợ Viềng song tại các trục đường dẫn về chợ đã rất đông phương tiện và du khách. Các lực lượng Công an tỉnh Nam Định đang nỗ lực đảm bảo tốt nhất an ninh, an toàn giao thông, tạo ấn tượng đẹp về một phiên chợ mua may đầu xuân.

Tỉnh Nam Định có 2 lễ hội chợ Viềng cùng diễn ra vào đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng. Đó là chợ Viềng Phủ, ở huyện Vụ Bản và chợ Viềng Chùa, ở thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực.

Công an Nam Định: Nỗ lực đảm bảo ANTT Chợ Viềng -0
Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông.

7h30 sáng ngày mùng 7 tết, hơn 400 CBCS công an tỉnh đã có mặt tại Công an huyện Vụ Bản và gần 200 CBCS có mặt tại trụ sở Công an huyện Nam Trực để nhận nhiệm vụ. Đây là lực lượng tăng cường cho Công an huyện Vụ Bản và Công an huyện Nam Trực với quyết tâm đảm bảo tốt an ninh, an toàn cho du khách về dự chợ, nhất là công tác phân luồng giao thông. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, lực lượng tăng cường cùng với lực lượng Công an huyện, quân sự huyện đã tổ chức các chốt giao thông, phân luồng giao thông từ QL10, QL21 và ngay đầu QL37B. Lực lượng Công an Nam Định có mặt trên tất cả các tuyến đường dẫn vào các chợ, nhất là ở các tuyến, điểm thường xảy ra ùn tắc.

Công an Nam Định: Nỗ lực đảm bảo ANTT Chợ Viềng -3
Lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định kiểm tra tại các chốt phân luồng giao thông.

Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra CBCS thực thi nhiệm vụ tại các tổ, chốt đảm bảo trật tự, an toàn giao thong. Đồng chí phó giám đốc quán triệt CBCS phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ; đồng thời giữ đúng tác phong, giao tiếp với nhân dân phải thân thiện, lễ phép.

Thời tiết ấm áp, thuận lợi cho khách du xuân nên bắt đầu từ sáng sớm ngày mùng 7 tháng Giêng, rất đông du khách từ các tỉnh, thành đã tụ hội về tham dự hội chợ Viềng.

Công an Nam Định: Nỗ lực đảm bảo ANTT Chợ Viềng -0
Thịt bò - một trong những đặc sản của chợ Viềng.

Ngã 4 thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - một trong những trục đường chính dẫn vào chợ Viềng và quần thể di tích phủ Dầy – thờ Mẫu Liễu Hạnh. Ngay từ sáng sớm ngày mùng 7 tháng Giêng đã có rất đông du khách về dự chợ, du xuân. Theo phân công nhiệm vụ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nam Định sẽ đảm nhận ATGT tại vòng ngoài. Còn vòng trong, tại các đền, phủ và chợ, nhiệm vụ giữ gìn ANTT do Công an huyện Vụ Bản và lực lượng tăng cường đảm trách. Lực lượng công an có mặt tại tất cả các trục đường dẫn vào chợ Viềng, đứng giữa 2 làn đường để phân luồng giao thông.

Theo chia sẻ của Thượng tá Đỗ Đình Sơn, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định, đơn vị đã huy động 146 CBCS bám chốt làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông từ 7 giờ 30 phút sáng ngày mùng 7 đến khi có chỉ thị. Đơn vị cũng đã dự kiến các tuyến đường thay thế khi có ùn tắc.

Công an Nam Định: Nỗ lực đảm bảo ANTT Chợ Viềng -2
Nông cụ là một trong những mặt hàng được bày bán nhiều tại chợ Viềng.

Để bảo đảm an toàn cho du khách, ngay từ trước Tết Nguyên đán, Công an huyện Vụ Bản đã xây dựng phương án, dự kiến quân số tăng cường, công cụ hỗ trợ cũng như tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự nhằm chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Công an huyện cũng rà soát, bố trí nhiều bãi gửi ô tô, xe máy. Để tránh ùn tắc, phương tiện ô tô sẽ gửi tại các bãi giữ xe ở vòng ngoài. Trường hợp quá tải tại các bãi gửi xe, Công an huyện có lực lượng hướng dẫn du khách gửi xe ô tô tại Khu công nghiệp Bảo Minh và bố trí xe máy hỗ trợ người dân di chuyển vào khu vực chợ.

Công an Nam Định: Nỗ lực đảm bảo ANTT Chợ Viềng -0
Khách thập phương đến với chợ Viềng.

Khu di tích Phủ Dầy, thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định thờ Mẫu Liễu Hạnh - một trong “tứ bất tử” được dân gian kính cẩn suy tôn. Vậy nên, ngoài đi chợ mua cây cảnh, mua thịt bò lấy may, du khách còn vào lễ Mẫu, mong cầu một năm thuận buồm xuôi gió cho cả gia đình. Để phục vụ tốt nhất du khách về vãn cảnh, du xuân đầu năm và lễ Mẫu, từ mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão, UBND xã Kim Thái đã triển khai nhiều chốt an ninh, an toàn giao thông do lực lượng Công an xã, Công an viên và dân quân đảm trách; rà soát, bố trí các khu để nhân dân trưng bày quầy hàng, cây cảnh… Tại các đền, phủ, thường xuyên phát thanh tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn PCCC cũng như khuyến cáo du khách cẩn thận trong giữ gìn tài sản cá nhân.

Lực lượng Công an tỉnh Nam Định, Công an xã Kim Thái thường xuyên túc trực, tuần tra tại các đền, phủ; đồng thời kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại những nhà đền, nhà phủ. Các bình bọt chữa cháy, hệ thống điện chiếu sáng, nơi đốt tiền vàng hay bể nước dự trữ, hệ thống máy bơm… đều được Công an tỉnh Nam Định kiểm tra cẩn thận để phát huy hiệu quả tối đa khi có sự cố cháy nổ.

Công an Nam Định: Nỗ lực đảm bảo ANTT Chợ Viềng -1
Phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông.

Do ý thức được thiệt hại to lớn nếu xảy ra hỏa hoạn nên Ban quản lý các phủ của quần thể di tích Phủ Dầy đã trang bị đầy đủ những phương tiện phòng cháy cũng như có phương án ứng phó nếu xảy ra sự cố. Bà Trần Thị Kim Huệ, Thủ nhang Phủ Chính, quần thể di tích Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết, ngoài hỗ trợ về công tác an ninh của lực lượng Công an Nam Định, Ban quản lý phủ còn bố trí thêm lực lượng bảo vệ, lắp camera giám sát xung quanh Phủ cũng như thường xuyên nhắc nhở du khách về lễ Mẫu chấp hành nghiêm các quy định của Ban quản lý di tích.

Công an Nam Định: Nỗ lực đảm bảo ANTT Chợ Viềng -0

Lễ hội chợ Viềng tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định diễn ra trong phạm vi gần 10 km, chào đón rất đông du khách thập phương cả nước về dự. Thời tiết nắng ấm, phiên chợ diễn ra vào cuối tuần nên lượng khách thập phương về dự chợ đông hơn những năm trước. Càng về đêm, lượng du khách tập trung về chợ càng đông. Đêm nay, các chiến sỹ Công an Nam Định sẽ thức trọn với lễ hội để đảm bảo cho du khách trẩy hội chợ Viềng được an toàn.

Bích Mận - Ngọc Vũ
.
.