Ý nghĩa chương trình “Xuân yêu thương 2021”

Thứ Năm, 04/02/2021, 14:34
Chương trình “Xuân yêu thương 2021” đã được tuổi trẻ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tại địa bàn xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành.

Ngày 4/2, Chi đoàn cơ sở Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2021” tại địa bàn xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tuổi trẻ Công an tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành.

Trong chuỗi hoạt động, các đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa, thăm Nhà lưu niệm bác Võ Chí Công, cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam; nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của bác Võ Chí Công nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và lòng tự hào về truyền thống yêu nước cách mạng.

Ngoài ra, còn thăm, tặng quà 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn với tổng giá trị hơn 6 triệu đồng nhằm chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống để các hộ gia đình có một cái Tết Nguyên đán 2021 ấm áp hơn.

Được biết, hằng năm, Chi đoàn cơ sở Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đều có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành; qua đó nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với bà con địa phương, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.
Ngọc Thi
.
.