Tuổi trẻ Đại học ANND với “chiến dịch Hành quân xanh – 2019”

Chủ Nhật, 28/07/2019, 18:07

Lễ xuất quân  “Chiến dịch Hành quân xanh” 2019 cho 218 sinh viên thuộc các khóa học khóa D28 và DT24 của trường Đại học ANND đã diễn ra long trọng trong sáng 27-7.



Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND 19/8, hướng tới kỷ niệm 56 ngày truyền thống Nhà trường 09/10, và kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Đại tá Phạm Văn Dư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học ANND cho biết: “Chiến dịch Hành quân xanh (trước đây có tên gọi là Mùa hè xanh) cho đoàn viên, sinh viên khóa đào tạo hệ chính quy là một sinh hoạt chính trị truyền thống được tổ chức thường niên của Trường Đại học ANND. Hoạt động này được khởi xướng từ năm học 1998 - 1999 bằng việc tổ chức cho sinh viên đi thực tế “Ba cùng” tại huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã tròn 20 năm, qua 21 khóa học với 7.962 học viên và gần 300 lượt cán bộ, giáo viên tham gia”.

Có thể nói, trong suốt 20 năm qua, tại những nơi có sinh viên trường Đại học ANND đi qua, nhiều công trình, hoạt động phúc lợi xã hội mang tên “An ninh” đã được triển khai thành công, nhiều công trình vẫn còn mang đậm dấu ấn của sinh viên trường như: “Thắp sáng đường quê”; Tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng Nhà nghĩa tình đồng đội, xây cầu, xây đường, nạo vét kênh mương; thăm tặng quà gia đình chính sách. 

Các hoạt động tại địa phương đã làm cho người dân thêm tin, thêm yêu hơn về sinh viên trường Đại học ANND nói riêng và người chiến sĩ Công an nói chung.

Đại tá Phạm Văn Dư, Phó Hiệu trưởng trường Đại học ANND trao tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Trà Ôn.


218 sinh viên của nhà trường trong lễ xuất quân.

Năm 2019 này, trường Đại học ANND phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long, UBND huyện Trà Ôn tổ chức cho các sinh viên tham gia Hoạt động thực hành chính trị xã hội - Hành quân xanh tại địa bàn 04 xã thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

Các hoạt động sẽ diễn ra gồm: công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương như: xây dựng các công trình dân sinh trên địa bàn dân cư (cầu, đường, điện, trường, trạm… có các công trình cần công sức để sửa chữa, xây mới, trùng tu,…); tham gia xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn; tham gia tuần tra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; trao tặng 01 căn nhà Nghĩa tình đồng đội (đối tượng là cán bộ công an chính quy, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn); tổ chức sinh hoạt văn hóa hè cho học sinh trên đia bàn và tổ chức chương trình văn nghệ quyên góp quỹ từ thiện; hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền và tham quan các khu di tích, các khu du lịch trong địa bàn huyện.


H.Nga
.
.