Tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ xung kích, sáng tạo

Thứ Năm, 18/03/2021, 09:53
Đoàn niên, thanh niên (ĐVTN) Công an TP Cần Thơ luôn tình nguyện đi đầu trong các mặt công tác, xung phong nhận nhiệm vụ khó với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”…, Trung úy Nguyễn Thanh Thái, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ chia sẻ, thời gian qua, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tổng giá trị vật chất được huy động từ các Mạnh Thường Quân và do ĐVTN đóng góp trong năm 2020 đạt trên 4,5 tỷ đồng. Đáng chú ý là hoạt động chung tay xây dựng văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới đã góp phần hỗ trợ các địa phương giải quyết một phần khó khăn về cơ sở hạ tầng.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ thực hiện chương trình thanh niên “Ánh sáng an ninh”, lắp đặt đèn chiếu sáng tại Cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) và đường Nguyễn Viết Xuân (phường Trà An, quận Bình Thủy) với tổng chiều dài trên 2km, kinh phí trên 150 triệu đồng. Xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ với kinh phí trên 500 triệu đồng, cùng hàng chục kilomet đường giao thông nông thôn được xây mới và sửa chữa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài trực tiếp tham gia hàng ngàn cuộc tuần tra, kiểm soát, đấu tranh làm rõ hàng trăm vụ pháp pháp hình sự, truy quyét các tụ điểm, ổ nhóm hoạt động tệ nạn xã hội, ma túy giữ vững ANTT trên địa bàn, ĐVTN Công an TP Cần Thơ còn thực hiện 11 đợt ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, tuyên truyền về Luật An toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường…

Trong các chuyến hành quân dã ngoại, về nguồn, cán bộ, đoàn viên thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng lao động” giúp người dân, đồng thời cũng là một tuyên truyền viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến nhân dân. Hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” được Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ triển khai thực hiện, thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia xóa bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định, khơi thông cống, rãnh, trục vớt rác thải nhựa trên sông…

Với phương châm hành động “Thương dân, hãy dành mọi sự dễ dàng cho dân”, trong công tác hành chính, nhất là ở các bộ phận trực tiếp giải quyết công việc cho người dân, ĐVTN thực hiện công khai, minh bạch, giảm những thủ tục gây phiền hà, khắc phục tình trạng sách nhiễu, rút ngắn thời gian trả kết quả, giảm chi phí cho người dân. Đồng thời, áp dụng những sáng kiến của ĐVTN, nhất là những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn… Qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ CAND gần gũi, vì nhân dân phục vụ.

Năm 2020, Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ đã xây dựng 13 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, Căn nhà 19-8, Nhà tình thương cho cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và một Mái ấm đoàn viên cho một sinh viên vượt khó… với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng và nhiều đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, thiếu thốn điều kiện y tế, chăm sóc sức khỏe…

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ được đánh giá là một những đơn vị xung kích, tham gia tuyến đầu cùng các ngành chức năng phòng chống dịch bệnh. Hơn 300 đơn vị máu được ĐVTN Công an TP Cần Thơ hiến tình nguyện tại chương trình “Một giọt máu – Triệu tấm lòng”…

Trần Lĩnh
.
.