Trắng đêm ngăn chặn ‘quái xế’ lợi dụng ăn mừng để quậy

Thứ Hai, 08/12/2014, 19:14
Như dự đoán trước một đêm mất ngủ của người dân thành phố. các lực lượng thuộc Phòng CSGT-ĐB,ĐS-CATP đã phối hợp với các lực lượng tuần tra cắm chốt tại các điểm nóng để đảm bảo một đêm yên bình cho người dân…

Vượt trên sự kỳ vọng của người hâm mộ, Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu quá hay trước 80 ngàn khán giả của đội chủ nhà Malaysia và giành chiến thắng thuyết phục nên việc đổ ra đường ăn mừng của người hâm mộ đã được đoán trước.

Từ sớm, Phòng CSGT ĐB,ĐS-CATP đã phối hợp với các đơn vị triển khai các điểm chốt chặn, tuần tra tại các điểm nóng nên dù lượng người lên đến hàng ngàn đổ về các tuyến đường chính đều diễn ra trong niềm vui ôn hòa.

Hơn 2 giờ đồng hồ mừng vui với trận thắng, những CĐV thực thụ đã đưa gia đình về nhà nghỉ ngơi, tuy nhiên trên đường phố, lợi dụng xuống đường cổ vũ cho đội tuyển, nhiều thanh thiếu niên đã tiến hành quậy phá.

Khoảng 23h giờ các chốt chặn được thiết lập, lượng thanh thiếu niên nẹt pô, lạng lách đánh võng đi thành từng tốp 30-40 xe diễu hành hò hét qua nhiều tuyến đường. Trước mỗi tốp quậy phá quá đông, các tổ phối hợp tiến hành biện pháp xé lẻ những nhóm quậy phá.

Hình ảnh xuống đường của người hâm mộ và lực lượng phối hợp triển khai công tác chống đua xe quậy phá…

Tại góc đường Trần Hưng Đạo- Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, một tốp hơn 10 xe đôn dzên, xoáy nòng gầm rú bị tổ tuần tra dùng mô tô “chen” vào giữa khiến nhóm thanh niên này “xé nhỏ” buộc những chiếc xe này phải rẽ qua nhiều tuyến đường khác nhau, mỗi tốp chỉ còn 2-3 chiếc. Lúc này tổ tuần tra tiến hành áp sát lập biên bản đưa về trụ sở.

Tại khu vực đường Ngô Quyền, hàng chục xe mô tô của CSGT đội Chợ Lớn phối hợp với CSCĐ, hình sự quận thiết lập đội hình chặn bắt, kiểm tra hành chính những nhóm thanh niên tụ tập, điều khiển xe gầm rú trên đường. Khu vực này có tuyến đại lộ Võ Văn Kiệt rộng rãi nên các nhóm “quái xế” thường chọn là điểm biểu diễn. Vì địa bàn này là địa bàn nóng nên Thiếu tá Huỳnh Trung Phong- Phó Phòng CSGT ĐB, ĐS-CATP đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng phối hợp ra quân xử lý.

Nhiều “quái xế” khi phát hiện tổ chốt chặn đã giở chiêu xuống xe dẫn bộ, tuy nhiên khi tiến hành kiểm tra phương tiện, kiểm tra giấy tờ, những chiếc xe gắn máy này đã bị thay đổi kết cấu buộc các “quái xế” phải ký vào biên bản vi phạm.

Tại khúc giao lộ Trần Hưng Đạo- Nguyễn Văn Cừ hơn 30 mô tô đặc chủng của CSGT và CSCĐ tuần tra kiểm soát lưu động. Nhiều thanh niên tụ tập lưu thông thành tốp có biểu hiện gây mất an ninh trật tự đều bị lực lượng công khai và cảnh sát hình sự mặc thường phục “xé lẻ” xử lý.

Đến hơn 1h sáng, Công an của các phường đã di chuyển các xe tuyên truyền phát loa cảnh báo, răn đe các “quái xế” mạnh động. Nhiều bạn trẻ sau khi được tuyên truyền đã rời các điểm nóng để về nhà, tuy nhiên còn nhiều “quái xế” vẫn cố tình tụ tập và diễu hành buộc lực lượng phối hợp phải kiểm tra hành chính và xử lý.

Theo một cán bộ Phòng CSGT ĐB, ĐS-CATP, trong đêm 7 rạng sáng 8/12, các đội thuộc phòng đã tiến hành lập biên bản xử lý 126 trường hợp, tạm giữ 92 phương tiện. Trong đó các lỗi vi phạm gồm: lưu thông thành đoàn gây cản trở giao thông, dàn hàng ngang từ ba xe trở lên, hợp dừng xe trên đường,  bấm còi rú ga tại các khu dân cư…

Minh Đức
.
.