Trại giam Cao Lãnh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Thứ Bảy, 19/03/2016, 15:02
Ngày 19-3, Trại giam Cao Lãnh (Tổng cục VIII, Bộ Công an) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Trung tướng Phạm Dũng – Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo.

Cùng dự có, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, cục chức năng Bộ Công an cùng cán bộ, chiến sĩ trại giam Cao Lãnh qua các thời kỳ.

Diễn văn ôn lại truyền thống do Đại tá Nguyễn Văn Kiệt, Giám thị Trại giam Cao Lãnh trình bày, Trại giam Cao Lãnh trước đây có tên gọi là Trại cải tạo được thành lập năm 1977 theo Quyết định của Ty Công an Đồng Tháp, với 42 cán bộ, chiến sỹ đóng trên xã Bình Hàng Trung (nay là xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh).

Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự tại Trại giam Cao lãnh. 
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Năm 1996 được giao về Cục V26 (nay là Tổng cục VIII). Từ khi mới thành lập, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, nơi ăn ở cán bộ chiến sĩ còn tạm bợ, thiếu thốn, chưa đáp ứng tốt yêu cầu quản lý đối tượng. 

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo cấp trên; sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, thống nhất từ tư tưởng đến hành động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Đến nay, Trại giam Cao Lãnh đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa, có cơ ngơi khang trang, với 2 phân trại, quy mô giam giữ hàng ngàn phạm nhân. Xác định công tác quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu nhất là trong giai đoạn hiện nay, tập thể Đảng ủy – Ban Giám thị, cán bộ đảng viên, chiến sĩ Trại giam Cao Lãnh đã đoàn kết thống nhất từ tư tưởng đến hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân.

Trại luôn đảm bảo an ninh, an toàn. Công tác xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại đáp ứng với những yêu cầu đòi hỏi mới, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an ninh an toàn trại giam trong mọi tình huống.

Với những chiến công và thành tựu đã được, Trại giam Cao Lãnh được Đảng và Nhà nước, lãnh đạo cấp trên tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể đơn vị; Bộ Công an tặng Bằng khen, Cờ thi đua… và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phạm Dũng đã biểu dương những thành tích, chiến công Trại Giam Cao Lãnh trong suốt chặng đường 38 năm xây dựng, phát triển với biết bao khó khăn gian khổ. Huân chương Chiến công hạng Ba được đón nhận hôm nay là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, chiến sĩ và của cả tập thể đơn vị.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Bằng khen cho Trại Giam Cao Lãnh.
UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc của Trại giam Cao Lãnh.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Dũng, trao Huân chương Chiến công cho Trại Giam Cao Lãnh.

Trung tướng Phạm Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp, các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ Trại giam Cao Lãnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trại Giam Cao Lãnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo, thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách, pháp luật đối với phạm nhân, giúp họ chấp hành tốt các quy định pháp luật. 

Bảo vệ Trại giam trong mọi tình huống, không để bị động. Kiểm soát chặt chẽ quy trình công tác tuần tra, canh gác, dẫn giải… phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện hành vi tiêu cực, chống đối, vi phạm nội quy, sử dụng vật cấm trong trại giam. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, các lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ huy trong đơn vị phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các trường hợp nhục hình, có hành vi tiêu cực, móc nối với phạm nhân. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, có đủ trình độ, đủ uy tín, năng lực xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo về ANTT. Cần thống nhất nhận thức mọi hoạt động thi hành án phạt tù phải đạt được mục tiêu cao nhất là giáo dục, cải tạo người phạm tội. 

Tạo điều kiện cho họ sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội. Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND và của quê hương Đồng Tháp, cố gắng nhiều hơn nữa, lập được nhiều thành tích, chiến công mới xứng đáng với các phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng, xứng đáng với các thế hệ đi trước, những người đã đặt nền móng và dày công xây đắp nên thành tích và truyền thống của Trại giam Cao Lãnh”, đồng chí Thứ trưởng, Trung tướng Phạm Dũng nhấn mạnh.

Văn Vĩnh
.
.