Tô thắm hình ảnh đẹp người CSKV trong lòng nhân dân

Thứ Ba, 14/07/2015, 18:28
Chiều 14/7, Hội nghị điển hình tiên tiến Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT giai đoạn 2005 – 2015 của Bộ Công an được tổ chức tại Hà Nội. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh – Quốc phòng Quốc hội Hồ Trọng Ngũ cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã gặp gỡ, giao lưu với những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong lực lượng CSKV, Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT. Trong cuộc chiến giữ gìn ANTT tại địa bàn, những người lính CSKV, Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT đã mưu trí, dũng cảm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Nhiều đồng chí hy sinh và bị thương trong khi truy bắt các đối tượng như đồng chí Sùng A Chầu, Giàng A Sấu - Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bị đối tượng dùng súng bắn bị thương; đồng chí Nguyễn Văn Minh – CSKV Công an Phường Tân An - tỉnh Bình Thuận tham gia truy bắt đối tượng buôn bán ma túy bị đối tượng chống trả quyết liệt gây thương tích nặng; đồng chí Nguyễn Đình Đề - CSKV Công an thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành nhiệm vụ...

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh Việt Hưng. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả của lực lượng CSKV, Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT và các điển hình tiên tiến đã đạt được trong những năm qua.

Nhấn mạnh thời gian tới lực lượng CSKV, Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về vai trò của CSKV, Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT; về gương người tốt việc tốt, để các cấp lãnh đạo và nhân dân hiểu, thông cảm, ủng hộ trong công tác và xây dựng lực lượng. Kịp thời động viên, khích lệ những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu. Từng đồng chí CSKV, Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; không ngừng củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương tin tưởng rằng thời gian tiếp theo, lực lượng CSKV, Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao hơn nữa để ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lập được những, chiến công, thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian tới...

Những năm qua, đã có 6.879 lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng CSKV, Công an Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND cấp tỉnh và 47.397 giấy khen các cấp. Các tập thể điển hình tiên tiến lập công xuất sắc, được dân tin yêu như: Công an phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Công an phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An; Công an phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai…
Việt Hưng – Vũ Linh
.
.