Tổ căn cước công dân đưa cháu bé bị hoại tử chân đi điều trị

Thứ Tư, 31/03/2021, 19:10
Tổ căn cước công dân (CCCD) số 2 đã vận động đoàn viên thanh niên Công an huyện Tây Giang góp kinh phí, kết hợp cùng gia đình đưa cháu bé xuống Trung tâm Y tế huyện Tây Giang để điều trị.

Đại úy Lê Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 31/3, tổ thực hiện cấp CCCD số 2 của Công an huyện Tây Giang gồm 8 đoàn viên thanh niên trong quá trình vận động nhân dân đi làm CCCD tại thôn Agriih, xã Axan đã gặp cháu bé 2 tuổi tên Tangôn Ngâm, con của chị Zơrâm Thị Don, bị nhiễm trùng chân nặng (hoại tử) nhưng gia đình không có điều kiện để đưa cháu đi điều trị.

Tuổi trẻ Công an huyện Tây Giang hỗ trợ kinh phí giúp cháu Tangôn Ngâm điều trị.

Do đó, tổ CCCD đã vận động đoàn viên thanh niên Công an huyện Tây Giang góp kinh phí, kết hợp cùng gia đình đưa cháu bé xuống Trung tâm Y tế huyện Tây Giang để điều trị. Hiện, tình trạng của cháu bé đã được cải thiện.

Ngọc Thi
.
.