CSGT Cần Thơ tập huấn nghiệp vụ

Thứ Ba, 05/11/2019, 15:52
Ngày 5-11, Công an TP Cần Thơ tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự. 

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 5 ngày tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ. 68 học viên là cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự trực thuộc Công an TP Cần Thơ và Công an 9 quận, huyện. 

Đại tá Võ Văn Thăng - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khai giảng.

Các học viên được bồi dưỡng, trang bị kiến sức chuyên sâu, kỹ năng xử lý tình huống xảy ra trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính. 

Tại lễ khai giảng, Đại tá Võ Văn Thăng - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ thông tin thêm về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn từ đầu năm 2019 đến nay. Qua sơ kết 10 tháng, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông và các phòng nghiệp vụ dự lễ khai giảng lớp tập huấn.

“Số vụ tai nạn giao thông được hạ nhiệt nhưng con số này chưa thật vững chắc. Ban ATGT thành phố đã họp, đánh giá, phân tích ưu, nhược điểm và đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới”, Đại tá Võ Văn Thăng nhấn mạnh và yêu cầu, các báo cáo viên đem hết khả năng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tế đến học viên tham gia lớp tập huấn. 

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Thời gian tập huấn 5 ngày, đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm Điều lệnh nội vụ, giờ giấc, nội quy của trung tâm và lớp tập huấn. 

Các học viên nghiêm túc học tập, tiếp thu kiến thức được trang bị, sau đó trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng xử lý tốt các tình huống thực tế xảy ra trong quá trình tuần tra kiểm soát.

Văn Vĩnh
.
.