Tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chủ Nhật, 29/12/2019, 16:21
Chiều tối 28-12, gần 200 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh 113, Công an thị xã Ba Đồn và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt tấn công, khám xét khẩn cấp, triệu tập, bắt giữ các đối tượng hình sự, hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã Ba Đồn.


Quá trình khám xét cơ quan Công an đã thu giữ nhiều loại hung khí, vũ khí tự chế nguy hiểm, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng và gần 30k pháo nổ.

Lúc 17h cùng ngày, các lực lượng Công an tỉnh đã chia thành nhiều mũi đồng loạt tấn công khám xét khẩn cấp nơi, nơi hoạt động phạm tội của đối tượng Nguyễn Minh Tuấn, tức Lỳ Huân (SN1990), trú tại TDP 1, phường Ba Đồn và Võ Văn Nghiêm, tức A Líu (SN1993), trú tại TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn.

Nhiều loại hung khí, vũ khí nguy hiểm và các tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng thu giữ được tại nhà của đối tượng Lỳ Huân.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lỳ Huân.

Kết quả khám xét lực lượng Công an đã thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội, hàng chục dao, kiếm, mã tấu các loại, súng tự chế, cùng nhiều tài liệu giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng của đối tượng và 20 hộp pháo nổ, trọng lượng khoảng gần 30kg.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập 8 đối tượng có liên quan, đây là số đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, côn đồ hung hãn. Một số đối tượng khác có liên quan đến 2 ổ nhóm tội phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị nhân dân tiếp tục giúp đỡ, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm giúp cơ quan điều tra xử lý triệt để vụ án.

Nhận dạng 2 đối tượng vận chuyển gần 250kg ma túy Lầu A Hồng và Và A Lử.
Số ma túy gần 250kg thu giữ được từ vụ việc.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, trước đó vào ngày 21-12, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng ma túy lớn 248,99kg ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới Việt - Lào. 

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày 26-12-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời triển khai các lực lượng truy bắt đối tượng Lầu A Hồng (SN1994, dân tộc H Mông, trú tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Và A Lử (SN1993, dân tộc H Mông, trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).


Trần Tuấn
.
.