Nhiều tàu thuyền gặp nạn vì đá ngầm dưới sông Lô

Thứ Năm, 26/09/2019, 23:21
Dù đang giữa mùa mưa lũ nhưng mực nước trên một số tuyến sông chính ở phía Bắc khá thấp, nhất là tuyến sông Lô khiến tàu thuyền đi lại khó khăn.


Ghi nhận của PV Báo Công an nhân dân, ngày 26-9 trên tuyến vận tải thủy sông Lô đoạn qua phía thượng lưu và hạ lưu bến phà Đức Bác (giáp huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc và TP Việt Trì, Phú Thọ) liên tục xảy ra tình trạng tai nạn nhiều tàu hàng va vào đá ngầm hoặc mắc cạn do đá ngầm.

Tuyến vận tải thủy sông Lô (TP Việt Trì, Phú Thọ)

Theo thông tin từ một số chủ tàu chuyên hoạt động tuyến này, khoảng 3 tuần gần đây, đoạn sông này liên tiếp xảy ra các vụ tàu chở hàng bị va vào đá ngầm, trong đó có 4 trường hợp tàu bị chìm. “Từ ngày 14 - 19/9 xảy ra 3 trường hợp tàu khác bị tai nạn, trong đó có tàu PT-2061, HY-0168 và một tàu mang biến số Nam Định bị chìm đều do va phải đá ngầm. Mới đây nhất ngày 20-9 tại đây cũng đã xảy ra va tram giữa tàu chở cát mang biển số Vĩnh phúc. Đợt này tàu liên tục bị đâm ở đây, tàu nào cũng sợ khi qua đây”.

Dọc tuyến sông có kha nhiều bãi đã ngầm
Một thuyền viên cho biết, đoạn sông trên có một bãi đá ngầm gần giữa sông bên trái ở phía thượng lưu ngay trước bến phà Đức Bác khiến dòng nước ngầm chảy rất “rít”. Lái tàu nếu không có kinh nghiệm “cắt lái” vào mom bến phà sẽ dễ gặp nguy hiểm.
Hiện đang mùa lũ, nhưng thực tế nước sông Lô xuống thấp khiến các bãi đá ngầm lộ ra ngỏi mặt nước.

Ông Phan văn Chỉnh, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 xác nhận hiện đang mùa lũ, nhưng thực tế nước sông Lô xuống thấp khiến gần đây tàu thuyền đi qua đoạn qua bến phà Đức Bác liên tục xảy ra các vụ tàu bị tai nạn, nguyên nhân chính do tàu va vào bãi đá ngầm.

Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Phú Thọ đã có đề xuất Cục đường thủy nội địa Việt Nam, Cục cảnh sát giao thông, Sở giao thông vận tại tỉnh Phú Thọ tham mưu, đề xuất Bộ giao thông vận tải có phương án thanh thải bãi đá ngầm trên để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Ngày 26-9, con tàu mang biển số HN-0195 bị mắc kẹt khi va phải đá ngầm tại đoạn qua phía thượng lưu và hạ lưu bến phà Đức Bác (giáp huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc và TP Việt Trì, Phú Thọ).
Lực lượng chức năng đã huy động tàu và máy xúc để sang tải cứu nạn con tàu đang bị mắc cạn khi va phải đá ngầm.
Thượng tá Lê Anh Huy, Phó trưởng Phòng CS đường thủy, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Hiện tại trên tuyến sông Lô đang có một vài điểm có bãi đá ngầm gây nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông. Dù trước đây ngành chức năng đã xử lí nhưng chưa dứt điểm, các bãi đá ngầm vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
Lực lượng Cảnh sát đường thủy tỉnh Phú Thọ túc trực điều tiết các phương tiện tàu thuyền khi đi qua khu vực có nhiều bãi đá ngầm.
Anh Nguyễn Hồng Phí, chủ tàu VP-1902 cho biết "Dù đã có lực lượng Cảnh sát đường thủy tỉnh Phú Thọ điều tiết luồng và có phao hướng dẫn nhưng do dòng nước chảy, phao bị trôi nên nhiều tàu đi qua vẫn gặp phải tai nạn.

Trần Ngọc
.
.