Nâng cao khả năng vận dụng kỹ chiến thuật trong chiến đấu

Thứ Năm, 05/07/2018, 20:29
Sáng 5-7, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức Lễ khai mạc Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2018. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2018 được tổ chức với quy mô lớn, có nhiều nội dung thi đấu hơn, nhằm đánh giá toàn diện kết quả, chất lượng công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật của các đơn vị; có ý nghĩa thiết thực để thúc đẩy phong trào thi đua, rèn luyện thân thể, nâng cao sức mạnh chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu khai mạc Hội thao.

Chương trình Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2018 được triển khai từ cấp cơ sở đối với 18 đơn vị trực thuộc nhằm lựa chọn Đội tuyển tham gia thi đấu tại Hội thao cấp Bộ Tư lệnh theo 3 Cụm (Cụm 1, gồm 10 đơn vị đóng quân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; Cụm 2, gồm 4 đơn vị đóng quân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ; Cụm 3, gồm 4 đơn vị đóng quân trên địa bàn các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên).

Phát biểu khai mạc Hội thao, Trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị Ban Tổ chức và các đơn vị có liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân và các đơn vị, nhà trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong quá trình tổ chức Hội thao. 

Các đội tuyển tham gia Hội thao phải chấp hành tuyệt đối những quy định của Ban Tổ chức, thi đấu với tinh thần quyết thắng nhưng phải trung thực, cao thượng, phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao nhất cho cá nhân và đơn vị mình; đồng thời,  khiêm tốn học hỏi, giữ gìn sự đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị…

Ban Tổ chức tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao.

Đồng chí Tư lệnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kế hoạch của Bộ Tư lệnh, tổ chức huấn luyện, hành quân đi và về tham gia Hội thao đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị, phương tiện; khẳng định, kết quả huấn luyện trong năm của các đơn vị được thể hiện bằng thành tích tại Hội thao. 

Do đó, các đơn vị phải quyết tâm cao, vừa tham gia Hội thao đạt kết quả tốt, vừa phải đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi có yêu cầu.

Vũ Linh
.
.