Lãnh đạo tỉnh Hà Nam chúc Tết lực lượng Công an tỉnh

Thứ Năm, 18/02/2021, 18:39
Sáng 18/2, (mồng 7 Tết), đoàn công tác do đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  Hà Nam làm trưởng đoàn và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an.


Báo cáo với đoàn công tác những kết quả nổi bật của Công an tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh  cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường lực lượng xuống địa bàn cơ sở, chấp hành nghiêm công tác trực ban, trực chiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm cho nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh. 

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; quyết liệt đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ... do vậy, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được duy trì ổn định; không để xảy ra tình trạng cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán. 

Đặc biệt, từ trước Tết Nguyên đán, do làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh vi phạm về pháo, vì vậy cơ bản ở các địa bàn trên toàn tỉnh chấp hành nghiêm Nghị định 137 của Chính phủ.

Trong không khí ấm áp của ngày xuân, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam. 

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả, thành tích, chiến công xuất sắc mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh phát huy kết quả, khí thế ngay những ngày đầu năm mới trên toàn diện các lĩnh vực công tác. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng lực lượng Công an Hà Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Trước mắt, chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng, tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê Phượng
.
.