Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Phòng Bưu chính CAND

Thứ Sáu, 15/07/2016, 17:58
Chiều 15-7, đúng ngày kỷ niệm 40 thành lập Phòng Bưu chính Văn phòng Bộ Công an (15/7/1976-15/7/2016), tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ làm công tác giao liên, bưu chính CAND.

 

 

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Vũ Thanh Hoa, nguyên Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Văn Phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Mai Tiến Dũng, Phó Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí cán bộ hưu trí, cán bộ chiến sỹ làm công tác bưu chính, giao liên CAND

Các đại biểu tham quan Phòng truyền thống.

Đại tá Nguyễn Văn Trọng, Trưởng phòng Bưu chính Văn phòng Bộ Công an trình bày diễn văn, cùng các đại biểu ôn lại chặng đường 40 năm xây dựng, chiến đấu của lực lượng làm công tác giao liên CAND.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, với tổ chức, tên gọi và phương thức hoạt động thay đổi để phù hợp với từng thời gian khác nhau, nhưng lực lượng bưu chính văn phòng đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng; Trung tướng Vũ Thanh Hoa cùng chúc mừng những chiến công, thành tích của lực lượng làm công tác giao liên nói chung, Phòng Bưu chính Văn phòng Bộ Công an nói riêng đã phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, vượt qua mọi khó khăn thử trách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng đề nghị CBCS làm công tác giao liên cần tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các đơn vị liên quan, đảm bảo phục vụ kịp thời, an toàn, bí mật cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Công an các cấp trong các tình huống khác nhau.

Đổi mới, làm tốt công tác bảo quản, vận chuyển tài liệu, bảo vệ bí mật Nhà nước. Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị cần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, nêu cao tinh thần vượt khó, tận tụy trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Với những thành tích nổi bật, Phòng Bưu chính Văn phòng Bộ Công an đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó được nhận Huân chương chiến công hạng Nhì (năm 1986); Huân chương chiến công hạng Nhất (năm 1991); danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân (năm 1996) và Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 2006); nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an và các cấp khen thưởng...
Anh Hiếu
.
.