Duyên dáng áo dài – Phụ nữ Công an Đắk Nông

Thứ Tư, 27/01/2021, 14:58
Ngày 27/1, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài- Phụ nữ Công an Đắk Nông”.


Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài – Phụ nữ Công an Đắk Nông” nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị áo dài trong đời sống xã hội, tôn vinh vẻ đẹp, vai trò của phụ nữ nói chung, Phụ nữ Công an Đắk Nông nói riêng; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam, hướng đến việc đưa các giá trị áo dài vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đồng thời đẩy mạnh, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong Công an tỉnh và góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đẹp về thiên nhiên, con người Đắk Nông, thúc đẩy kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thượng tá Nay Gia Phú – Phó giám đốc Công an tỉnh trao giải nhất về tập thể cho Hội Phụ nữ Công an huyện Đắk Song.

Cuộc thi phát động từ ngày 15/9 đến 15/10/2020. Đối tượng tham dự là các tập thể, cá nhân nữ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên hợp đồng thuộc các tổ chức cơ sở hội phụ nữ trong toàn Công an tỉnh Đắk Nông.

Thượng tá Nay Gia Phú – Phó giám đốc Công an tỉnh trao giải nhất về cá nhân cho đồng chí Phan Thị Lương – Hội phụ nữ Cảnh sát II.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, sau 1 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được tác phẩm ảnh của 21/21 tập thể và 52 cá nhân thuộc các Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc và Công an các huyện, thành phố. Nhìn chung, các cấp hội đã quan tâm, đầu tư một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng về bối cảnh, trang phục, ảnh đã tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ nói chung, phụ nữ Công an Đắk Nông nói riêng trong trang phục áo dài Việt Nam. 

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm với các tập thể, cá nhân đạt giải.

 Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn, chấm điểm và trao giải các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân. Trong đó, về tập thể, giải nhất thuộc về Hội Phụ nữ Công an huyện Đắk Song, giải nhì thuộc về Hội phụ nữ Công an huyện Cư Jút, Hội phụ nữ Phòng Hậu cần, Hội phụ nữ Xây dựng lực lượng II và giải ba thuộc về Hội phụ nữ Công an các huyện Krông Nô, Đắk R’lấp; Hội phụ nữ Xây dựng lực lượng I, Hội phụ nữ Cảnh sát I và Hội phụ nữ Phòng CSGT. 


Minh Quỳnh
.
.