Đưa thông tin pháp luật đến với người dân

Thứ Hai, 25/11/2019, 08:08
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn tập trung hướng về cơ sở các địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, Qua đó, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, giảm bớt các vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.


Từ tháng 9-2019 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền pháp luật lớn tại địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, TTATXH trên địa bàn tỉnh thu hút gần 1.100 lượt người tham gia. Công an các đơn vị địa phương đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được 498 thôn bản, khu dân cư, nhà trường…, thu hút 28.210 lượt người tham gia.

Qua đó, quần chúng nhân dân cung cấp 597 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT. Trong các buổi phát động, các tuyên truyền viên, báo cáo viên trong lực lượng Công an tỉnh trực tiếp truyền tải những kiến thức pháp luật đến người dân, đồng thời giải đáp những thắc mắc của người dân về những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu từ đó định hướng đúng trong việc chấp hành pháp luật.

Cán bộ Công an phát tờ rơi, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân tại xã Kim Hỷ, huyện Na Rì.

Có mặt tại buổi tuyên truyền pháp luật tại xã Kim Hỷ, huyện Na Rì mới thấy được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Do nhận thức về pháp luật của bà con chưa đồng đều, đã có nhiều vụ việc vi phạm là do thiếu hiểu biết về pháp luật, tại địa bàn còn tồn tại các tệ nạn xã hội… gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự.

Với những nội dung truyên truyền về tình hình an ninh chính trị, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn, những thông tin mang tính thời sự, đặc biệt là kết hợp với trình chiếu phóng sự và đưa ra những tình huống, những vụ việc xảy ra trên thực tế có liên quan đến địa phương… đã giúp buổi tuyên truyền thực sự trở thành một diễn đàn để trao đổi và tích lũy những kiến thức cần thiết trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật thực sự trở thành cầu nối đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, để mọi người thêm hiểu biết về pháp luật. Qua đó nhằm xây dựng ý thức tôn trọng, thực thi pháp luật, góp phần quan trọng trong hoạt động phòng ngừa ngăn chặn tội phạm giữ gìn ANTT tại cơ sở.

 Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Công an tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền am hiểu pháp luật, có kỹ năng tuyên truyền, thông qua các hội nghị tập huấn theo từng chuyên đề, lĩnh vực các báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ được trang bị thêm các kiến thức về pháp luật, kỹ năng tuyên truyền viên, kỹ năng thuyết trình… Để từ đó có những phương pháp, cách thức đưa thông tin pháp luật đến người dân một cách hiệu quả nhất.

Cùng với đó, với phương châm hướng về cơ sở, Công an tỉnh đã chủ động trong công tác khảo sát tình hình địa bàn và đối tượng tuyên truyền. Chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự để xây dựng nội dung tuyên truyền sát thực với người dân và gắn liền với thực tiễn.

Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho người dân sẽ từng bước hình thành thói quen hành động theo pháp luật, giúp người dân giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội theo pháp luật, hạn chế tình trạng xung đột trong nội bộ nhân dân.

Đó là minh chứng cho sức mạnh của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT. Sự đồng thuận của nhân dân sẽ là điều kiện tiên quyết giúp lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong gìn giữ an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cho người dân cũng như đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự đi vào chiều sâu, là phong trào của toàn dân.

Đức Thuần
.
.