Đoàn Thanh niên Cụm số 10 sơ kết phong trào thi đua

Thứ Ba, 19/09/2017, 08:03
Chiều 18-9, tại Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 10 (Đoàn Thanh niên Khối các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cục CSGT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” 2 năm 2016 – 2018.

Qua 1 năm triển khai, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 10 (do Đoàn Thanh niên Tổng cục VIII làm Cụm trưởng) đã xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm nhận việc mới, việc khó của đơn vị như Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh, Tổng cục V, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ; thường trực có mặt tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu, vùng biên giới, dân tộc và địa bàn ngoài nước.

Đoàn thanh niên Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục VIII, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục CSGT đã trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn TTXH, ATGT, phòng chống đua xe trái phép; quản lí, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước. Đoàn thanh niên Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã tích cực nghiên cứu, đề xuất, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác hậu cần – kỹ thuật, phối hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thường trực tham mưu, chiến đấu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đoàn viên các đơn vị trong Cụm đã xung kích thực hiện nghiêm điều lệnh CAND;  xung kích trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác chuyên môn; tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở; tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, hưởng ứng tích cực Ngày hội Xuân hồng “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”...

Các đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 10 quên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tại hội nghị, các đoàn viên, thanh niên đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại trong bão số 10 vừa qua; đồng thời tổ chức tình nguyện giúp đỡ đồng bào và tặng quà cho các gia đình khó khăn.

P. Thuỷ
.
.