Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Đào tạo lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Ba, 18/08/2020, 18:14

Chiều 18-8, tại Hà Nội, Cục Đào tạo đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Đào tạo luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, bám sát nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng để lãnh đạo Cục Đào tạo và các đơn vị trực thuộc tham mưu hoàn thiện chủ trương, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác giáo dục, đào tạo trong CAND bảo đảm đồng bộ, liên thông, phù hợp mô hình tổ chức bộ máy của Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Công an nhân dân. 

Tham mưu, đề xuất sắp xếp kiện toàn hệ thống các trường CAND theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 106 của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng được Đảng bộ Cục Đào tạo đặc biệt coi trọng. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được triển khai, thực hiện toàn diện, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ. Đảng bộ Cục Đào tạo luôn giữ vững truyền thống đoàn kết với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ cao, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Công an nhằm góp phần đưa công tác giáo dục, đào tạo trong CAND nói chung và hoạt động của Cục Đào tạo nói riêng không ngừng phát triển…

Các đại biểu tham dự Đại hội

Với những thành tích đã đạt được, năm 2019-nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Cục Đào tạo đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì”; trong nhiệm kỳ Đảng bộ Cục Đào tạo luôn là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cục Đào tạo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhấn mạnh những thách thức và những nhân tố mới có ý nghĩa đột phá trong thời gian tới, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến mọi lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Cục Đào tạo cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục, đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu phát triển mới của kinh tế, xã hội, đặc biệt là sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Tham mưu ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND. Chú trọng nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong CAND đáp ứng yêu cầu trong môi trường cách mạng công nghiệp 4.0. 

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025

Đẩy mạnh các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Đảng bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác, sinh hoạt. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, nhất là sự gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu, bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ quy hoạch, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có khả năng nghiên cứu, trình độ lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng thời rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp khung tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ Công an bốn cấp, gắn với triển khai có hiệu quả kế hoạch tinh giản biên chế…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa cho Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đào tạo khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

   
H.Thanh
.
.