Công an huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc): Nhận thêm việc, tự nguyện làm thêm giờ phục vụ nhân dân

Thứ Hai, 16/03/2020, 08:42
Công an huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) đã có nhiều biện pháp cụ thể triển khai phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH.

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Công an Sông Lô tất cả vì sự bình yên của nhân dân”, trong những năm qua, Công an huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) đã có nhiều biện pháp cụ thể triển khai phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH.

Thượng tá Đào Xuân Dương, Phó Trưởng Công an huyện Sông Lô cho biết, để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Phúc bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, từ đó tự giác trong phấn đấu, rèn luyện, chủ động cải tiến phong cách, lề lối làm việc đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi cá nhân ở từng vị trí công tác. 

Đồng thời, đơn vị đặc biệt chú trọng nêu cao trách nhiệm nêu gương của Ban Chỉ huy Công an huyện, chỉ huy các đội nghiệp vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ để tạo động lực cho CBCS noi theo. 

Quá trình tổ chức thực hiện phong trào luôn chú trọng rút kinh nghiệm, chỉ ra ưu điểm và những tồn tại cụ thể để phân loại thi đua đối với từng CBCS, kịp thời biểu dương, đề nghị khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cũng như phê bình, rút kinh nghiệm đối với những tập thể, cá nhân còn tồn tại, hạn chế. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ nỗ lực thực hiện mục tiêu thi đua, mà còn nhận thêm việc, tự nguyện làm thêm giờ để nâng cao hiệu suất công tác.

Nhiều tập thể và cá nhân Công an huyện Sông Lô được khen thưởng.

Trong những năm qua, Công an huyện Sông Lô đã làm tốt chức năng Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động đánh giá thực trạng tình hình tội phạm, TNXH trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị và TTATXH. 

Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện và chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, không tin và nghe theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không tham gia các hội, nhóm trái pháp luật, các hoạt động tà đạo, mê tín dị đoan…

Trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Công an huyện đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Sông Lô xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề án thuộc chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em… 

Trong 5 năm từ 2015-2020, trên địa bàn huyện xảy ra 163 vụ phạm pháp hình sự, thiệt hại tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng. Công an huyện đã điều tra làm rõ 145 vụ, đạt tỷ lệ 89%, bắt giữ 191 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 1,7 tỷ đồng. 

Đáng chú ý trước thực trạng tình hình tội phạm trộm cắp tài sản chiếm trên 60% trong tổng số tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn huyện, Công an huyện Sông Lô đã xây dựng kế hoạch chuyên đề, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với loại tội phạm này. 

Trong 5 năm 2015-2020 đã điều tra làm rõ 82/98 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện, thu giữ tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng. Điển hình năm 2019 đã đấu tranh triệt xóa 1 ổ nhóm với 2 đối tượng là thủ phạm của 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Sông Lô và nhiều vụ trộm cắp xe máy khác tại các địa bàn lân cận... 

Cũng trong năm 2019 đã đấu tranh làm rõ chuyên án trộm cắp két sắt, bắt giữ 1 đối tượng đã gây ra 3 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện với tổng tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng. Tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 91 vụ với 167 đối tượng, tang vật thu giữ 26,1011g heroin, 1,0975g ma túy tổng hợp dạng đá, triệt xóa 20 điểm mua bán trái phép chất ma túy. 

Phát hiện, bắt giữ 114 vụ với 436 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 600 triệu đồng; 75 vụ với 75 đối tượng khai thác tài nguyên khoáng sản (đất, cát) trái phép; 49 vụ với 49 đối tượng vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; 29 vụ với 32 đối tượng có hành vi gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Với nhiều thành tích xuất sắc, từ năm 2015 đến nay, có 58 lượt tập thể, 211 lượt cá nhân CBCS Công an huyện Sông Lô được các cấp khen thưởng, trong đó có 4 tập thể, 8 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Hương- Ánh
.
.