Công an các tỉnh biên giới Tây Nam căng mình dập dịch

Thứ Hai, 12/07/2021, 06:47
Đến nay, 13/13 tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ điều đã ghi nhận có ca nhiễm COVID-19. Công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch được các lực lượng Công an, Y tế cùng đơn vị chức năng liên quan triển khai thần tốc, quyết liệt.


Thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày, tại Chốt kiểm soát dịch Vàm Cống (TP Long Xuyên, An Giang) đã cho dừng và kiểm tra từ 2.000 - 3.000 phương tiện ôtô, xe tải; từ 20.000 - 25.000 xe môtô, xe gắn máy. 

Xác định tuyến quốc lộ 91 đi qua địa phận TP Long Xuyên là cửa ngõ quan trọng của tỉnh, Công an TP Long Xuyên chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra, quyết tâm không để xảy ra tình trạng người dân chưa được kiểm soát y tế vào địa bàn, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. 

Để hạn chế ùn tắc giao thông, lực lượng điều tiết, phân thành 3 làn xe để tiện cho quá trình dừng, kiểm tra phương tiện, đối chiếu thông tin và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

Lực lượng Công an phối hợp cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên cho biết, để đảm bảo công tác kiểm soát tại chốt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hàng ngày luôn có một đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an thành phố trực tiếp có mặt chỉ đạo các Tổ công tác và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCS tại chốt. 

“Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh An Giang, từ 0h, ngày 10/7, thực hiện test nhanh kháng nguyên đối với 100% tài xế xe tải khi vào địa bàn TP Long Xuyên. Ưu tiên xe vận chuyển hàng hóa tươi sống, rau, củ, trái cây và những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, kiên quyết không chấp nhận những trường hợp tài xế lưu thông qua địa bàn khác nhưng dừng tại chốt xin test nhanh để được thông hành”, Trung tá Nguyễn Đức Hậu cho biết.

Ghi nhận tại huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang) công tác phòng, chống dịch đã và đang được triển khai quyết liệt. Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã quyết định tăng cường 100 CBCS hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện An Phú. 

Với 52 ca nhiễm tính đến ngày 9/7, Công an huyện An Phú đang thực hiện ứng trực 100% quân số, chủ động phối hợp cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn tiến hành truy vết, khoanh vùng, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly. Đồng thời, Công an huyện An Phú luôn kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, ngăn chặn không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ngay từ cửa ngõ biên giới.

Vừa qua, Công an huyện An Phú vừa được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Thượng tá Lý Thanh Vũ, Trưởng Công an huyện An Phú cho biết, đơn vị đã phát hiện, bắt 27 vụ liên quan 68 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, đã xử lý theo thẩm quyền 6 vụ/8 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ liên quan 17 đối tượng… Ngoài ra, còn phối hợp cùng lực lượng biên phòng phát hiện 180 vụ liên quan 541 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam…

Chủ động trong công tác hỗ trợ các địa phương trong ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã có gần 200 CBCS Công an tỉnh tham gia hỗ trợ công tác truy vết tại các huyện An Phú, Tịnh Biên, Châu Phú và TP Châu Đốc.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an tỉnh đang tiếp tục bố trí khoảng 100 CBCS dự phòng, sẵn sàng xung kích đến các địa phương nhằm kịp thời thực hiện các mặt công tác phòng, chống dịch. Giám đốc chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động, thần tốc, quyết liệt cùng các cơ quan chức năng liên quan thực hiện có hiệu quả việc truy vết, khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19. Đảm bảo an ninh, an toàn các khu vực cách ly, điều trị, phong tỏa. Làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận để người dân chung tay phòng, chống dịch. CBCS trong quá trình làm nhiệm vụ phải thực hiện các quy tắc, quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân, hoàn thành nhiệm vụ. Hiện, đã có trên 1.000 CBCS Công an tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho rằng: Chống dịch thì đừng ngồi ở nhà hô khẩu hiệu, mà phải đi kiểm tra giám sát từng ngày, từng giờ. Muốn có chế tài thì phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, để mỗi gia đình là một “tế bào”, mỗi tổ dân phố là một chốt chặn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thì chắc chắn không có trường hợp người từ nơi khác đến hoặc về địa phương bị sót lọt.

Còn tại Đồng Tháp, Công an xã biên giới Thường Lạc (huyện Hồng Ngự), nơi có đoạn sông chung giáp biên giới Campuchia dài hơn 5km, đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới làm tốt công tác chốt chặn người nhập biên trái phép. 

Thiếu tá Dương Trung Tính, Trưởng Công an xã Thường Lạc cho biết: “Công an xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Muống, Quân sự xã cùng lực lượng Công an tỉnh hỗ trợ về địa phương, duy trì thực hiện công tác chốt chặn 7 điểm xung yếu trên tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia. Thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19, phòng chống vượt, nhập biên trái phép cũng như công tác phòng chống buôn lậu”. 

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Thường Lạc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng kịp thời phát hiện kịp thời 27 trường hợp nhập biên trái phép qua tuyến biên giới xã Thường Lạc, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và đưa đi cách ly theo quy định. Xã Thường Lạc đã và đang duy trì 4 chốt phòng chống dịch, phòng chống vượt nhập trái phép và phòng chống buôn lậu. Mỗi chốt có 14 CBCS, mỗi ca trực có 6 đồng chí trực tại chốt kiểm soát lưu lượng người, phương tiện qua lại trên đường bộ và các bến để chống buôn lậu trên sông. Các ca trực chia nhau làm nhiệm vụ xuyên suốt 24/24.

Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp. Trong nội địa, các ca bệnh tiếp tục tăng nhanh. Tỉnh Đồng Tháp đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương truy vết, khoanh vùng và dập dịch và ngăn chặn các nguồn lây lan từ bên ngoài vào tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng trên tuyến biên giới cũng rất nặng nề. Thiếu tá Dương Trung Tính cho biết: “Ngoài chốt chặn trong nội địa, Công an xã phối hợp Đồn Biên phòng tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo tốt công tác ứng trực phòng chống dịch, ngăn chặn vượt biên, nhập cảnh trái phép”.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt trên tuyến biên giới. Các địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị vào cuộc chủ động, quyết liệt. Những ngày qua, UBND tỉnh Đồng Tháp liên tục ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường, siết chặt công tác phòng chống dịch. Chủ động siết chặt kiểm soát các cửa ngõ vào tỉnh, thực hiện phong toả, giãn cách, nâng nguy cơ tại các điểm nóng.

Trần Lĩnh - Ngọc Hân
.
.